Nga nâng cấp tàu ngầm Oscar II mang được 72 tên lửa chống hạm

ANTĐ - Nga vừa công bố kế hoạch nâng cấp tàu ngầm Dự án 949A lớp Oscar II (Antey) trong nhiều năm tới, bao gồm việc trang bị thêm cho nó nhiều tên lửa hành trình chống hạm (ASCM).

Các tàu ngầm Oscar II sau khi nâng cấp sẽ thuộc Dự án 949AM. Oscar II thường được gọi với biệt danh “sát thủ tàu sân bay” do nhiệm vụ hàng đầu của nó là để chống lại các cụm tàu sân bay. Trong tổng số 11 chiếc Oscar II được xây dựng trong năm 1980 đến 1990, 8 chiếc vẫn còn đang phục vụ trong hải quân Nga. Hiện nay, mỗi tàu Oscar II mang được 24 tên lửa chống hạm Chelomey 3M45 Granit.

Nga hiện đang có 8 chiếc Oscar II

Thông tin Nga muốn nâng  cấp Oscar II đã xuất hiện từ năm 2011, trong đó, kế hoạch sẽ kéo dài đến năm 2020 và nâng cấp hầu hết hoặc tất cả các tàu ngầm Oscar II hiện có. Ước tính chi phí nâng cấp mỗi chiếc tàu ngầm này là 170 triệu USD.

Kế hoạch nâng cấp Oscar II được phụ trách bởi Cục thiết kế Rubin, cơ quan phát triển ra mẫu tàu ngầm này. Oscar II sẽ được hiện đại hóa ở nhiều hệ thống như kiểm soát hỏa lực, thông tin liên lạc, sonar, radar và tác chiến điện tử. Công việc nâng cấp cũng bao gồm đổi mới hệ thống thông tin chiến đấu Omnibus-M và hệ thống định vị Simfoniya-3.2.

Đặc biệt, tàu Oscar II mới có khả năng mang theo 72 tên lửa hành trình chống hạm bao gồm 2 loại khác nhau là 3M55 Oniks và 3M54 Klub. Việc bổ sung thêm các vũ khí mới không yêu cầu phải thay đổi thiết kế thân tàu do các tên lửa trên đều đặt vừa các ống phóng cũ.