Nga nâng cấp 20 chiếc tàu chiến và tàu ngầm

ANTĐ - Ngày 8-2, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, khoảng 20 chiếc tàu chiến và tàu ngầm của hải quân nước này hiện đang được nâng cấp và hiện đại hóa trong khuôn khổ chương trình tái trang bị quy mô lớn cho quân đội.

“Hiện tại, khoảng 20 chiếc tàu chiến và tàu ngầm các loại, bao gồm cả tàu tuần dương mang tên lửa Nguyên soái Ustinov, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Đô đốc Nakhimov, các tàu tác chiến chống ngầm Đô đốc Chabanenko và Đô đốc Tributs, tàu hộ tống Neustrashimy, các tàu đổ bộ hạng nặng Kaliningrad và Oslyabya, hiện đang được sửa chữa và hiện đại hóa”, nguồn tin nói.

Nguồn tin giấu tên còn cho biết thêm rằng, khoảng 10 chiếc tàu ngầm thuộc nhiều lớp khác nhau hiện đang được nâng cấp.

Tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov
Nguồn tin trên khẳng định rằng, hải quân Nga sẽ tiếp nhận 2 chiếc tàu tuần dương hạt nhân mang tên lửa điều khiển trước năm 2021.

Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov hiện đang được sửa chữa và hiện đại hóa tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở cảng Severodvinsk và sẽ được tái biên chế vào năm 2018. Vào năm 2019, tàu tuần dương mang tên lửa Pyotr Veliky (Peter Đại đế) sẽ được đưa đi sửa chữa và nâng cấp.

“Công việc sửa chữa và nâng cấp tàu Pyotr Veliky có thể sẽ bắt đầu vào năm 2019 sau khi tàu Đô đốc Nakhimov hoàn thành sửa chữa và nâng cấp vào cuối năm 2018. Cho nên, đến năm 2021, hải quân Nga sẽ có 2 chiếc tàu tuần dương hạt nhân mang tên lửa hiện đại hóa.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị trị giá 325 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội đến năm 2020, nhằm tăng cường tỷ lệ vũ khí hiện đại của các lực lượng vũ trang lên 70% vào năm 2020.