Nga muốn biến Ấn Độ thành trung tâm nâng cấp tàu ngầm lớp Kilo

ANTĐ - Nga cho biết, họ muốn biến Ấn Độ trở thành một trung tâm nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa các tàu ngầm lớp Kilo và xưởng đóng tàu hàng đầu của nước này đang trong quá trình thảo luận với New Delhi nhằm thành lập liên doanh cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cấp tàu ngầm tại Ấn Độ.

Với hợp đồng nâng cấp các tàu ngầm điện-diesel trị giá hàng triệu USD, liên doanh Nga - Ấn Độ có thể biến xưởng đóng tàu vừa được lựa chọn xây dựng ở Ấn Độ trở thành một địa điểm nổi tiếng trên thị trường thế giới. 

Nga sẽ biến Ấn Độ thành nơi nâng cấp các tàu ngầm Kilo thứ 2 trên thế giới 

Quan chức từ xưởng đóng tàu Zvyozdochka nói với trang ET rằng, một bản ghi nhớ có thể được kí trong vòng một tháng tới do Nga đã tiến đến quá trình thảo luận cuối cùng đối với các đối tác Ấn Độ về dự án này. Các kĩ sư Nga cũng đều đến xưởng đóng tàu của Ấn Độ để tư vấn về cách thức thay đổi và các khoản đầu tư cần thiết để thực hiện dự án suôn sẻ.

“Chúng tôi đang trong quá trình thương lượng với một xưởng đóng tàu Ấn Độ và nếu thành công, họ có thể trở thành đối tác của chúng tôi trong việc hiện đại hoá các tàu ngầm lớp Kilo, không phải cho chỉ riêng mình Ấn Độ và cả nước thứ 3”, ông Evgeny V Shustikov, phó giám đốc xưởng đóng tàu Zvyozdochka nói với ET. 

Mặc dù, phía Nga không cung cấp thông tin chi tiết, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, xưởng đóng tàu của Ấn Độ tham gia vào dự án này là Pipavav và vòng đàm phán cuối cùng có kế hoạch diễn ra vào tháng 8-2015.

Nga mong chờ Ấn Độ có thể đảm nhiệm được việc nâng cấp các tàu ngầm Nga trong khu vực, riêng Ấn Độ, nước này cũng có ít nhất 4 tàu ngầm Kilo sắp đến giai đoạn bảo dưỡng, điều sẽ kéo dài vòng đời của nó lên từ 15 đến 20 năm. Ngoài ra, Iran cũng có 3 chiếc tàu ngầm cùng loại và Nigeria là 6 chiếc, đều cần sửa chữa và bảo dưỡng trong những năm tới.