Nga luôn đi trước "vài bước" khiến NATO không kịp trở tay

ANTĐ - Nhật báo Đức Suddeutsche Zeitung vừa đăng bài phân tích việc xây dựng mối quan hệ giữa NATO và Nga, và đi đến kết luận rằng, liên minh quân sự này luôn bị động và không có lựa chọn nào khác là phải ứng phó với những hành động của Nga, do Moscow luôn đi trước “vài bước”.

Khi mà chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, tờ báo có ảnh hưởng tại Đức này đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về mối quan hệ gần đây giữa Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương với Nga, một quốc gia đem đến mối quan ngại lớn nhất đối với NATO.

“Nga luôn luôn đi trước NATO vài bước”, bài báo kết luận. “Đó là những cuộc diễn tập quân sự, những chuyến bay trên các tàu chiến NATO hay triển khai các phương tiện quân sự hiện đại”.

Nga luôn có hành động bất ngờ đáp trả NATO  (Ảnh minh họa)

Với chiến dịch không kích tại Syria và ý đồ tại Ukraine, Moscow đang gửi 2 thông điệp rõ ràng tới NATO: thứ nhất, họ hành động nhanh hơn nhiều so với dự đoán, và thứ 2, họ sẵn sàng theo đuổi những lợi ích của chính mình với quyết tâm cao hơn nhiều so với việc NATO có thể dự đoán.

Kết quả là, liên minh quân sự này chỉ có lựa chọn duy nhất là: cố gắn đuổi theo những quyết định không thể đoán trước của Nga.

Bất cứ khi nào NATO tăng cường sự hiện diện quân sự, thì ngay lập tức, Nga đáp trả với sức ép gia tăng bằng việc thực hiện một bước đi đầy bất ngờ.

Tờ báo Đức dẫn chứng một quyết định gần đây của NATO về việc triển khai 4 tiểu đoàn vũ trang tới các quốc gia Baltic và Ba Lan, với khoảng 4.000 binh lính được đưa tới sát biên giới Nga.

Nga đã nhanh chóng đáp trả bằng việc tái triển khai 3 sư đoàn với tổng số từ 4.000 đến 10.000 quân. Do đó, tờ báo kết luận, NATO đã không thể tìm thấy bất kỳ hình thức liên lạc hợp lý nào với Nga.