Nga lên kế hoạch sản xuất “kẻ kế vị” máy bay ném bom chiến lược Tu-160

ANTĐ - Ngày 4-6, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, nước này có kế hoạch sẽ bắt đầu sản xuất phiên bản mới của dòng máy bay ném bom chiến lược Tu-160 vào năm 2023.

Theo ông Borisov, phiên bản máy bay ném bom mới này, mang tên Tu-160M2, sẽ có những đặc điểm kỹ thuật mới và khả năng mạnh hơn so với các phiên bản cũ.

“Theo kế hoạch hiện tại, việc sản xuất phiên bản hiện đại hóa của máy bay Tu-160 sẽ diễn ra vào khoảng sau năm 2023”, Thứ trưởng Borisov cho biết trong khi đang ở thăm Pháp.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của không quân Nga

Trước đó, Tư lệnh không quân Nga, Đại tướng Viktor Bondarev, cho biết trong tháng 5 rằng, bộ quốc phòng nước này sẽ mua ít nhất 50 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 sau khi việc sản xuất được nối lại.

Hiện tại, tập đoàn sản xuất máy bay Tupolev đang hiện đại hoá phi đội Tu-160 của Nga lên thành phiên bản tiêu chuẩn Tu-160M. Phiên bản nâng cấp mới nhất này đã có chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái và được bàn giao vào tháng 12 cùng năm.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược siêu âm của Nga với đôi cánh có thể thay đổi linh hoạt và được thiết kế để tấn công các mục tiêu của đối phương trên phạm vi toàn cầu bằng cả vũ khí hạt nhân và thông thường.

Đây cũng là dòng máy bay ném bom duy nhất của Nga vẫn còn được sản xuất và việc khởi động lại quá trình này sẽ tăng cường sức mạnh của không quân Nga cho đến khi máy bay ném bom tầm xa mới PAK-DA được chế tạo vào những năm 2020.