- Nga điều tra hình sự vụ máy bay bị bắn rơi tại Syria
- Các căn cứ Nga ở Syria được trang bị hệ thống kiểm soát tự động hóa
- Tổng thống Syria chia buồn với Nga vụ máy bay trinh sát bị bắn rơi
Đây là mục tiêu chính của chương trình quân bị quốc gia, tiếp nối chương trình hiện nay, sẽ kết thúc vào cuối năm 2027.
Tại cuộc họp mặt của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga hôm 19-9 vừa qua, Tổng thống Putin nhấn mạnh, hướng phát triển vũ khí của quân đội Nga là kết hợp những xu hướng hiện đại của thế giới về phần cứng và vũ khí quân đội với kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Nga tại Syria. Ông Putin hy vọng chương trình dài hạn này sẽ giúp quân đội Nga tạo ra những vũ khí vượt xa các đối thủ hiện nay.
Hiện tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội Nga là khoảng 60% và ước tính đạt 70% vào năm 2021. Quân đội Nga đang sở hữu nhiều vũ khí tối tân như hệ thống tên lửa Sarmat, máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi-57, xe tăng chiến đấu trên nền tảng Armata, hệ thống phòng không S-500 hay tàu ngầm thuộc dự án 677. Hệ thống tên lửa siêu âm Kinzhal cũng đang được đưa vào chiến đấu thực nghiệm và hy vọng sẽ sớm được triển khai.