Nga lên kế hoạch phát triển căn cứ hải quân ở Syria

ANTD.VN - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga – ông Viktor Ozerov – vừa cho hay, họ đang cân nhắc khả năng phát triển căn cứ hải quân chuyên dụng ở Syria, theo thỏa thuận với Damascus.

Nga lên kế hoạch phát triển căn cứ hải quân ở Syria ảnh 1Tàu chiến Nga sẽ sớm hiện diện nhiều hơn quanh Syria

Hiện Nga đang có một cơ sở bảo dưỡng cho hải quân ở thành phố cảng Tartus của Syria, với quy mô nhỏ.

Do vậy, trong bối cảnh ngày càng tạo ra được ảnh hưởng trong cuộc xung đột Syria cũng như tại khu vực, Moscow muốn phát triển cơ sở trên thành một căn cứ hải quân thường trực và chuyên dụng, để có thể cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa đầy đủ cho các tàu chiến của Nga.

Theo ông Ozerov, kế hoạch phát triển cơ sở nói trên sẽ mất từ 1,5 năm tới 2 năm để hoàn tất.

Trước đó, Nga đã gây bất ngờ với các quốc gia phương Tây khi họ huy động cả tàu chiến tham gia vào chiến trường Aleppo và đã tạo ra uy thế quân sự ngày càng lớn trước đối thủ.