Nga lập hệ thống phòng không chung với Armenia

ANTĐ - Nga và Armenia đã kí thoả thuận an ninh tập thể nhằm xây dựng một hệ thống phòng không ở khu vực Caucasus. Moscow hiện cũng đang đàm phán nhằm xây dưng một hệ thống tương tự ở Kyrgyzstan và Tajikistan. 

Thoả thuận phòng không giữa Nga và Armenia được kí bởi Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước là ông Sergey Shoigu and Seyran Ohanyan vào hôm 23-12. Theo cơ quan tình báo địa chính trị Stratfor của Mỹ, việc thành lập hệ thống phòng không chung với Armenia sẽ giúp Nga đảm bảo được vị thế tại miền nam Caucasus.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Armenia

Vào năm 2013, Nga đã kí một thoả thuận phòng không khu vực với Kazakhstan, trong khi các hệ thống của Nga và Belarus cũng đã được hợp nhất.

Hiện nay Armenia đang là nơi đặt căn cứ quân sự Erebuni của Nga, có chứa các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và máy bay đánh chặn MiG-29. Erebuni là một phần của hệ thống phòng không thống nhất giữa các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia thống nhất (CIS). Nó được thành lập từ năm 1995 và nằm cách thủ đô Yerevan của Armenia 126km về phía bắc.

Theo thoả thuận liên chính phủ, quân đội Nga sẽ ở lại Armenia đến năm 2044. Số lượng binh lính Nga tại Erebuni và căn cứ số 102 tại Gyumri (cũng thuộc Armenia) được cho là vào khoảng từ 4.000 đến 5.000 người.

Vào hôm 8-12, 7 trực thăng tấn công Mi-24 Hind và trực thăng vận tải Mi-8MT đã được triển khai đến căn cứ Erebuni. Quân đội Nga tại đây được cho là sẽ bắt đầu sử dụng các trực thăng mới từ tháng 1-2016.