Nga "khoe" máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50U

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AWACS) A-50U xuất hiện tại một căn cứ không quân ở vùng Ivanovo.

Chiếc máy bay này có nhiệm vụ dò tìm và theo dõi các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển, sau đó truyền thông tin về các trung tâm điều phối dưới mặt đất. Nó cũng có thể đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy trên không.

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50U

A-50U là một phiên bản hiện đại hóa sâu của dòng máy bay A-50, đã từng được biên chế từ năm 1989. Thông số kĩ thuật chi tiết của A-50U vẫn còn được dấu kín, tuy nhiên, so với phiên bản cũ, nó có hình dạng góc cạnh hơn, truyền tín hiệu tốt hơn và bay được xa hơn. Mẫu máy bay A-50U đang là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm hiện đại nhất của không quân Nga.

Nga được cho là có một phi đội 15 chiếc A-50 và 3 chiếc A-50U.

Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố: