Nga hồi sinh dự án vũ khí laser cho máy bay A-60 từ thời Liên-xô

ANTD.VN - Theo cố vấn giám đốc tập đoàn radio – điện từ (KRET), ông Vladimir Mikheyev, máy bay chiến đấu A-60 đang phát triển của Nga có khả năng tiêu diệt mục tiêu bằng vũ khí laser với độ chính xác cực cao.

“Tổ lái của A-60 sẽ có khả năng sử dụng hệ thống định vị để xác định chính xác mục tiêu và tấn công nó bằng hệ thống tia laser. Các tia laser này rất mạnh nên chính các hệ thống điện tử hàng không quan trọng hay tổ lái trên máy bay cũng cần phải được bảo vệ”, ông Mikheyev giải thích. 

Nga hồi sinh dự án vũ khí laser cho máy bay A-60 từ thời Liên-xô ảnh 1

Máy bay A-60 là sản phẩm nghiên cứu từ thời Liên-xô

Ngoài ra, theo ông Mikheyev, A-60 cũng sẽ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử như Vitebsk hay Khibiny để cho phép nó chống lại được nhiều kiểu tấn công phức tạp từ đối phương.

Các nỗ lực nhằm tạo ra vũ khí laser trên không đã được thực hiện từ thời Liên-xô. Nguyên mẫu đầu tiên của chiếc A-60, được xây dựng dựa theo máy bay vận tải quân sự Ilyushin-76MD, đã có chuyên bay thử đầu tiên vào năm 1981.

Tổng cộng Liên-xô đã chế tạo 2 chiếc A-60, chiếc đầu tiên bốc cháy năm 1989 ngay trên đường băng trong một lần thử nghiệm, chiếc thứ 2 được cất cánh một lần trước khi Liên-xô tan rã năm 1991. Mỹ hiện nay cũng đang nghiên cứu vũ khí laser cho cả máy bay, tàu chiến hay phương tiện trên bộ.