Nga hoàn thành thử nghiệm súng lục PL-14 mới vào năm 2016

ANTĐ - Theo giám đốc tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov, ông Alexander Krivoruchko, súng lục Lebedev PL-14, được phát triển theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, sẽ hoàn thành quá trình thử nghiệm vào cuối năm 2016.

“Các công việc được tiến hành theo những yêu cầu về kĩ thuật của Bộ Quốc phòng Nga. Chúng tôi có kế hoạch hoàn thành giai đoạn thử nghiệm vào năm 2016. Hy vọng khẩu súng lục PL-14 sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2017”, ông Krivoruchko nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Echo Moskvy.

Súng lục PL-14 mới của quân đội Nga

Theo ông Krivoruchko, Bộ Nội vụ Nga cũng đang để ý đến khẩu súng lục này. Súng lục PL-14 dài 220mm, cao 136 mm, dày 28 mm, chiều dài nòng súng 127mm. Súng sử dụng đạn 9x19mm, hộp đạn 15 viên, trọng lượng rỗng 0.8 kg và trọng lượng khi nạp đạn 0.99 kg.

PL-14 có thể được sử dụng cả bằng tay phải và tay trái, đồng thời dễ dàng được mang theo và sử dụng. Súng có cơ chế hoạt động tuyệt vời và tạo sự thoải mái cho các xạ thủ bắn do lực giật tối thiểu khiến việc ngắm bắn chuẩn xác hơn.

Súng lục PL-14 còn được áp dụng những công nghệ tân tiến vào bộ phận cò súng, nhằm tránh được trường hợp súng vô tình nhả đạn khi súng bị rơi ở độ cao lớn hoặc có lực tác động mạnh.

Nga đã giới thiệu PL-14 tại diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2015. Theo ông Krivoruchko, một phiên bản nâng cấp của khẩu súng lục này sẽ được giới thiệu vào diễn đàn năm 2016.