Nga hiện đại hóa hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

ANTĐ - Ngày 27-10, giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết, nước này hiện đang hiện đại hóa hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran và hy vọng sẽ có thể cung cấp hệ thống này cho Tehran.

Trước đó, hồi tháng 4-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép tiếp tục triển khai hợp đồng cung cấp các hệ thống phòng không này cho Iran.

"Việc hoàn thành hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran đã bị đình chỉ và chúng tôi đã nhận được yêu cầu nối lại công việc, nhưng một quãng thời gian đã trôi qua và hệ thống tên lửa S-300 đã có những thay đổi vì vậy chúng tôi đang đại hoá nó", ông Anatoly Isaikin nói với các nhà báo.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Tổng giám đốc Rosoboronexport còn cho hay, ông đảm bảo rằng hợp đồng này hiện tại sẽ được tôn trọng. "Kết quả sẽ khả quan, hiện tại chưa có điều kiện nào có thể cản trở việc thực hiện hợp đồng này," ông Isaikin khẳng định.

Ông nhấn mạnh rằng Nga chỉ cung cấp vũ khí cho chính phủ Iran và hợp đồng này cũng quy định việc cấm chuyển giao vũ khí cho các bên thứ 3.

"Chúng tôi đã cung cấp và sẽ chỉ cung cấp vũ khí cho chính quyền trung ương Iran. Hợp đồng quy định cấm chuyển giao vũ khí vào tay lực lượng khác hoặc các nước khác. Chúng tôi hoàn toàn tin chắc rằng chính phủ Iran và Syria tôn trọng các điều kiện trong hợp đồng", ông Isaikin cho biết thêm.

Iran sẽ rút lại đơn kiện đòi Nga bồi thường 4 tỷ USD về việc hủy bỏ hợp đồng bàn giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran. "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc rút lại vụ kiện này", ông Isaikin cho biết.