Nga dùng nhiên liệu mới, tăng tầm bắn của tên lửa hành trình thêm 300km

ANTĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã phát triển ra một loại nhiên liệu mới cho động cơ tên lửa hành trình, giúp nó có thể gia tăng tầm bắn thêm 300km.

“Trong một vài năm qua, nhiên liệu có tên Decylin-M đã bắt đầu được sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga. Đây là loại nhiên liệu có thể giúp các tên lửa hành trình mở rộng tầm bắn lê từ 250 đến 300km”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Dmitry Bulgakov nói với hôm 16-2.

Đây là lần đầu tiên Nga tiết lộ về Decylin-M, do đó có rất ít thông tin về loại nhiên liệu này.

Tên lửa Kalibr của Nga phóng đi tấn công mục tiêu của IS tại Syria 

Tên lửa hành trình đã trở thành rất phổ biến trong chiến dịch không kích chống khủng bố của Nga tại Syria, được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Bashar Assad. Vào hôm 7-10, Nga đã lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình Kalibr từ tàu chiến ngoài biển Caspian và theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các tên lửa này đều bắn trúng mục tiêu. Tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 mới biên chế vào quân đội Nga cũng được phát hiện đã được trang trang bị trên máy bay ném bom Tu-160 (Blackjack) và Tupolev Tu-95 (Bear) ở Syria.

Tên lửa này có tầm bắn khoảng 5.500km và bay với tốc độ 270 m/s với sai số khi tấn công mục tiêu là khoảng 5 đến 6m. Theo Cơ quan Nghiên cứu chiến lược quốc tế, Kh-101 nhiều khả năng sẽ thay thế Kh-55, được phát triển cho các hoạt động tấn công mặt đất từ trên không nhờ trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại hơn.