Nga: Đưa THAAD đến Hàn Quốc sẽ gây ra chạy đua vũ trang châu Á

ANTĐ -  "Moscow tin rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng không tại Hàn Quốc có thể tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á và làm ảnh hưởng tới quá trình thương lượng với Triều Tiên", Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố vào hôm 24-3.

“Chúng tôi đã chú ý đến những cuộc thảo luận ở Seoul về việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc. Hiện lực lượng vũ trang Mỹ đã đang thăm dò nhiều khu vực để tìm ra nơi thích hợp cho việc triển khai các trung đoàn tên lửa  này”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga và Trung Quốc cùng phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc 

Moscow cũng đã bày tỏ quan ngại rằng việc mở rộng các hệ thống tên lửa phòng không ở Hàn Quốc có thể làm bùng lên một cuộc chạy đua vũ trang và làm phức tạp thêm tình hình liên quan đến việc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Vào ngày 19-3, lãnh đạo Bộ Tư lệnh phòng thủ tên lửa và không gian Mỹ (SMDC) David Mann cho biết Mỹ có kế hoạch thành lập thêm 3 hoặc 4 khẩu đội THAAD tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức xác nhận sẽ triển khai tên lửa THAAD tại 2 nước đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra lời xác nhận chính thức nào vệ việc cho phép Mỹ triển khai THAAD tại lãnh thổ nước này, tuy nhiên, trong một tuyên bố vào hôm 16-3, người đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Kim Min-seok cho biết: “Một đất nước láng giềng có thể  đưa ra quan điểm riêng về vấn đề triển khai hệ thống THAAD của Mỹ. Tuy nhiên, họ không nên cố tìm cách can thiệp vào chính sách an ninh của chúng tôi”.

Trung Quốc cũng liên tục chỉ trích kế hoạch triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc với lí do là nó có thể khiến an ninh khu vực bị tổn hại nghiêm trọng.

THAAD là hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, có khả năng hạ được những tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm trung ở cuối quỹ đạo bay.