Nga đưa các tổ hợp phòng không S-300PS vào trực chiến tại nam Siberia

ANTĐ - Theo phó tư lệnh Đơn vị phòng không và không quân số 14 của Quân khu Trung tâm, ngày 1-7, các hệ thống tên lửa phòng không S-300PS Favorit đã được đưa vào trực chiến để bảo vệ không phận miền nam Siberia.

"Các hệ thống tên lửa phòng không S-300PS đã được đưa vào trực chiến lúc 10h00, giờ địa phương (tức 6h00, giờ Moscow) ngày hôm nay tại nước Cộng hòa Khakassia", ông Andrei Shchemelev nói.

Ông Shchemelev cho biết, các nhân viên thuộc đơn vị tên lửa phòng không Abakan đã hoàn thành một khóa huấn luyện lại để sử dụng các vũ khí mới, và hoàn thành đợt thực hành bắn đạn thật tại trường bắn Ashuluk ở khu vực Astrakhan vào cuối tháng 3 vừa qua.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Nga

Một đơn vị tên lửa phòng không đã được thiết lập tại Abakan vào ngày 1-12-2015. "Nhiệm vụ chính của các pháo thủ phòng không là bảo vệ các cơ sở quan trọng tại khu vực đảm trách này", ông cho biết thêm.

S-300PS là tên lửa phòng không tầm trung, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách 300km, với tốc độ bay lên đến 1.200 m/giây. Hệ thống phòng không này có khả năng tấn công đồng thời 6 mục tiêu.

Mỗi xe phóng S-300 mang theo 4 hộp chứa tên lửa (2 tên lửa cho mỗi mục tiêu). Một tiểu đoàn đầy đủ bao gồm 6 xe phóng với tổng số 24 quả tên lửa, cùng với các xe chỉ huy và kiểm soát và xe radar tầm xa.

Tên lửa tiêu chuẩn trang bị cho các bệ phóng S-300PMU là 48N6E. Chúng có tầm bắn từ 5-150km ở tầm cao tối đa 27-30km. Mỗi lần phóng tên lửa, xe chỉ phải dừng lại trong 5 phút.