Nga đóng mới hai tàu hộ vệ có trang bị tên lửa hành trình tầm xa không đối thủ

ANTĐ - Ngày 24-12, xưởng đóng tàu Pella của Nga đã tổ chức lễ đặt sống tàu cho hai chiếc tàu hộ vệ kiểu 22800. Hai chiếc tàu này sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa “Caliber”.

Nga đóng mới hai tàu hộ vệ có trang bị tên lửa hành trình tầm xa không đối thủ ảnh 1Tên lửa “Caliber” trang bị trên tàu chiến hiện đại có thể tấn công mục tiêu ở cách xa hàng nghìn km

Hai chiếc tàu hộ vệ hạng nhẹ kiểu 22800 thuộc lô đầu tiên này, dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ trong khoảng thời gian từ 2017 – 2018. Theo kế hoạch, kiểu tàu này sẽ được đóng ít nhất 18 chiếc, để thay thế cho tàu hộ vệ kiểu 11356.

Tàu hộ vệ kiểu 11356 được sử dụng động cơ của Ukraine, còn tàu hộ vệ kiểu 22800 sẽ được trang bị động cơ cực mạnh do Nga sản xuất.

Được biết, hai chiếc tàu đang đóng mới này sẽ được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa “Caliber” và pháo hạm 100mm A-190. Tên lửa Caliber có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất với khoảng cách từ 300 km đến 2.500 km. Chúng phóng qua ống phóng ngư lôi thông thường 533 mm được trang bị trên tất cả các tàu hiện đại. Tên lửa “Caliber” trên thực tế không thể bị hạ gục bởi bất cứ hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nào, kể cả hệ thống tên lửa S-300 và S-400.

Để đáp ứng yêu cầu cơ động cao, tính năng dẫn đường tiên tiến và khả năng tàng hình cao, tàu hộ vệ kiểu 22800 được thết kế hết sức nhỏ gọn, với lượng giãn nước chỉ 800 tấn; tốc độ lớn nhất 30 hải lý/giờ; hành trình liên tục không cần tiếp tế thời gian 30 ngày; khả năng hành trình liên tục 3.000 hải lý.