Nga dội bom uy lực, thổi bay căn cứ Jaysh Al-Izza ở Hama

ANTD.VN -Các chiến đấu cơ của không quân Nga ngày 15-7 đã tiến hành các cuộc oanh kích uy lực, phá hủy hoàn toàn một căn cứ tập trung quân của nhóm khủng bố Jaysh Al-Izza ở vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Hama.

Nga dội bom uy lực, thổi bay căn cứ Jaysh Al-Izza ở Hama ảnh 1

Các chiến đấu cơ của Nga đang làm nhiệm vụ diệt khủng bố, trên bầu trời Syria

Theo một nguồn tin quân sự, sau khi nhận được thông tin từ lực lượng tình báo nói rằng, có một căn cứ tập trung quân của nhóm khủng bố Jaysh Al-Izza ở vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Hama, các chiến đấu cơ của không quân Nga đã thực hiện một chuyến bay do thám trên vùng tây bắc Hama.

Ngay sau khi phát hiện ra căn cứ tập trung quân của Jaysh Al-Izza tại đỉnh đồi rộng lớn Tal Malah, không quân Nga đã dội bom dồn dập địa điểm này, và phá hủy hoàn toàn một tòa nhà, nơi các chỉ huy của Jaysh Al-Izza được cho là đang tiến hành một cuộc họp quan trọng vào tối hôm 15-7. Ngoài ra, không quân Nga còn tiêu diệt hơn 10 tay súng thánh chiến đang đứng gác cho cuộc họp.

Không quân Nga sau đó tiến hành cuộc không kích khác, phá hủy một kho đạn dược của Jaysh Al-Izza bên trong thị trấn Kafr Zita.

Cuộc dội bom thứ ba được quân đội Nga tiến hành ngay sau đó đã đập tan 2 xe quân sự chở quân của nhóm khủng bố Jaysh Al-Izza ở tây bắc Hama.

Chỉ trong vài tiếng dội bom, các chiến đấu cơ của không quân Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho phiến quân ở Hama.