Nga đáp trả tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ

ANTD.VN - Nga sẽ hứa sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả xứng đáng nhằm đảo bảo an ninh quốc gia sau lời tuyên bố hiện đại hóa bộ 3 hạt nhân chiến lược gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter.

Phát biểu trước binh lính Mỹ tại căn cứ Minot, Bộ trưởng Carter đã nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân Nga và cho biết, Washington sẽ dành 108 tỉ USD trong vòng 5 năm tới để nâng cấp bộ 3 hạt nhân.

Ngoài ra, Mỹ và NATO cũng tìm cách tích hợp tốt hơn các biện pháp răn đe bằng vũ khí thông thường và hạt nhân nhằm đảm bảo việc kế hoạch và huấn luyện cũng như chiến đấu thực tế.

Nga sẽ đáp trả thích đáng kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Mỹ

Phản hồi về tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ “quan ngại sâu sắc về việc Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân khi đối đầu với Nga, điều này khiến Moscow luôn nghĩ trong đầu về một biện pháp đáp trả thích đáng nhằm đảo bảo an ninh quốc gia”.

Phía Moscow khẳng định rằng, việc Mỹ tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân, cùng lúc đó lại xây dựng lá chắn phòng thủ cho mình sẽ làm phức tạp thêm tình hình và mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Số tiền 108 tỷ USD mà Mỹ định bỏ ra sẽ chỉ là điểm khởi đầu. Ngoài việc nâng cấp các tên lửa đạn đạo liên lục địa, không quân Mỹ còn đề xuất thay thế các máy bay ném bom B-2 20 năm tuổi và máy bay ném bom B-52 50 năm tuổi. Hạm đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược khoảng 35 năm tuổi của hải quân cũng cần được hiện đại hóa. Chi phí dự kiến cho các chương trình nâng cấp này đến hết năm 2024 sẽ vượt quá khoảng 348 tỷ USD.