Nga đang bí mật phát triển xe tăng phóng tia laze

ANTĐ -Các kĩ sư Nga đang muốn hoàn thành giấc mơ từ thời Liên-xô với việc phát triển một loại xe tăng có khả năng phóng tia laze. 

Trong suốt thời Chiến tranh lạnh, Liên-xô luôn tìm cách chế tạo vũ khí laze và nó đã thành công, mặc dù, không hoạt động quá tốt.

Vào hôm 28-5-2015, tờ báo Rossiyskaya Gazeta cho biết, các kĩ sư Nga đang nghiên cứu một loại vũ khí laze tương tự nhưng lại không thông báo rầm rộ về việc này.

Các kĩ sư quân sự Nga đang nghiên cứu vũ khí laze một cách bí mật 

Vào giữa những năm 1970, Liên-xô đầu tư công sức vào các loại vũ khí laze trên biển, đất liền và trên không, cũng như không gian vũ trụ nhằm chống lại các loại tên lửa, vệ tinh do thám và nhiều hệ thống công nghệ cao khác của Mỹ.

Vào năm  1982, Liên-xô đã chế tạo ra nguyên mẫu đầu tiên của một loại vũ khí năng lượng cho phương tiện mặt đất và cài đặt nó lên một khung gầm bánh xích. Đó cũng là thời điểm, xe tăng la-ze đầu tiên ra đời.

“Các kĩ sư của loại vũ khí này đã nghĩ tên gọi cho phát minh của họ để không ai có thể đoán được đó là gì và nó cũng không hề nhắc đến laze. Họ gọi nó là một thiết bị “tự động tấn công thị lực”, có tên 1K11 Stiletto. Thiết bị này sẽ đốt cháy camera, tầm nhìn và các phương tiện dò tìm của kẻ địch”, tờ Rossiyskaya Gazeta cho hay.

Ấn tượng hơn là mẫu 1K17 được ra mắt sau đó, khi nó sử dụng khung gầm của xe tăng T-80 và có thể phóng laze từ nhiều kênh khác nhau. Một loạt các thấu kính sẽ phóng đại tia laze thành cường độ cực mạnh để tấn công mục tiêu.

“Các loại pháo laze có khả năng đốt cháy tất cả thị giác của kẻ địch chỉ bằng một phát bắn trực tiếp kéo dài trong thời gian khoảng một giây. Khi tiếp xúc với các phương tiện bọc thép của quân địch, xe tăng la-ze của Liên-xô sẽ khiến các thiết bị thu nhận hình ảnh của chúng hoàn toàn đui mù và không thể sử dụng được hoả lực”, tờ Rossiyskaya Gazeta nói thêm.

Đây từng là loại vũ khí được giữ bí mật hàng đầu của Liên-xô, tuy nhiên, vào thời gian đó, Mỹ vẫn có được hình ảnh phác hoạ của loại vũ khí này do nhờ những nhân chứng vẽ lại sau khi theo dõi các cuộc thí nghiệm ở những nơi hẻo lánh. Sự sụp đổ của Liên-xô đã khiến chương trình buộc phải dừng lại vào năm 1992.

Hiện tại, vũ khí laze cũng đang được chú ý bởi cả Nga và Mỹ với kế hoạch đưa chúng lên cả tàu chiến và máy bay. Mặc dù đã có những thành công bước đầu, tuy nhiên, nó đều chưa thể hoạt động trơn chu và còn gặp nhiều vấn đề kĩ thuật.