Nga đàm phán cung cấp hệ thống phòng không Antey-2500 và Buk cho Ai Cập

ANTĐ - Ngày 8-11, giám đốc tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov cho biết, nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán với Ai Cập về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Antey-2500 và Buk cho quốc gia bắc Phi này.

Ông Chemezov cho biết tại triển lãm hàng không Dubai rằng: “Chúng tôi đang cân nhắc khả năng cung cấp cho Ai Cập các hệ thống tên lửa Antey-2500 và Buk, các cuộc đàm phán đang tiếp tục được tiến hành”.

S-300VM Antey-2500 (NATO gọi là SA-23 Gladiator/Giant) là hệ thống phòng không do Nga chế tạo được phát triển dựa trên cơ sở của hệ thống tên lửa S-300 nhằm tiêu diệt các tên lửa đạn đạo và hành trình. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 125 dặm (khoảng 200km) và ở độ cao 18 dặm (khoảng 29km).

Hệ thống tên lửa phòng không Antey-2500 của Nga
Trong khi đó, hệ thống tên lửa 9K37 Buk (NATO gọi là SA-11 Gadfly hay SS-17 Grizzly) do Liên Xô phát triển và được Nga cải tiến.

Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tới 30 dặm (khoảng 48km) và ở độ cao 15 dặm (khoảng 240km).

Người đứng đầu tập đoàn công nghệ quốc gia Nga còn cho biết, đến cuối năm 2015, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport sẽ cung cấp cho các khách hàng nước ngoài các hợp đồng vũ khí trị giá ít nhất 12,5 tỷ USD.

"Tổng giá trị hợp đồng có thể sẽ thấp hơn chút ít. Nhưng chúng tôi dứt khoát sẽ hoàn thành kế hoạch này”, ông Chemezov tuyên bố.