Nga đảm bảo cung cấp đủ tên lửa cho Trung Quốc mà không cần Ukraine

ANTĐ - Ngày 11-11, tổng giám đốc Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga Boris Obnosov khẳng định rằng, Nga sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại tên lửa cho các máy bay chiến đấu Trung Quốc được phát triển dựa trên máy bay Sukhoi của Nga mà không cần đến Ukraine.

Phát biểu bên lề Triển lãm hàng không Chu Hải, ông Obnosov cho biết: "Danh sách các vũ khí phóng từ trên không sử dụng cho dòng máy bay chiến đấu Sukhoi của Trung Quốc sẽ được Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga cung cấp mà không cần đến Ukraine".

"Trước đó, Ukraine đã cung cấp cho Trung Quốc tên lửa không đối không R-27, nhưng các doanh nghiệp thuộc tập đoàn chúng tôi sản xuất đến 80% bộ phận của tên lửa này. Nên chúng tôi hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của Trung Quốc", ông Obnosov khẳng định thêm.

Nga là nước cung cấp tên lửa chính cho máy bay Sukhoi của Trung Quốc

Tuy nhiên, Tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với Tập đoàn chế tạo tên lửa Artem của Ukraine để sản xuất tên lửa cung cấp cho Trung Quốc.

Về việc này, vị tổng giám đốc tập đoàn lý giải: “Đối với chúng tôi, việc cung cấp phụ tùng cho Ukraine có thể là một nguồn thu nhập thêm. Đó là lý do tại sao nếu phía Ukraine quyết định tiếp tục xuất khẩu vũ khí có sử dụng các bộ phận của chúng tôi sang các nước thứ ba, thì có thể, chúng tôi sẽ cung cấp các bộ phận của chúng tôi cho họ".

Như vậy, trong trường hợp quan hệ Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng ảnh hưởng đến sự hợp tác chung giữa hai nước, thì Nga vẫn hoàn toàn có thể tự xuất khẩu các tên lửa cho Trung Quốc.