Nga công bố kế hoạch mua sắm vũ khí “khủng” năm 2015

ANTĐ - Ngày 22-1, Bộ trưởng quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cho biết, năm 2015 số lượng vũ khí quân sự mà nước này trang bị cho quân đội sẽ tăng 20% so với năm 2014. 

Cụ thể, quân đội Nga sẽ được trang bị thêm 700 xe tăng, xe bọc thép; 1.550 xe quân sự các loại; 126 máy bay cánh cố định; 88 máy bay trực thăng; 2 hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M; 2 tàu ngầm đa chức năng và 5 tàu chiến mặt nước. Bên cạnh đó là trang bị cho các đơn vị tên lửa mới và cải tiến thiết bị các đơn vị cũ.

Trong đó, lực lượng Lục quân được trang bị thêm 2 hệ thống tên lửa Iskander-M; 701 xe gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, cùng 1.545 xe quân sự khác.

Lực lượng Phòng không - Không quân có thêm 126 máy bay chiến đấu mới, 88 trực thăng. Bên cạnh đó, lực lượng tên lửa phòng không cũng được trang bị thêm hệ thống tên lửa S-300V4. Cùng với đó, 3 trung đoàn phòng không cũng được tái vũ trang với tên lửa phòng không S-400.

 

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Lực lượng Hải được trang bị thêm 2 tàu ngầm diesel – điện, 5 tàu chiến mặt nước và 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei. Lực lượng hạt nhân chiến lược có thêm 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Lực lượng tên lửa chiến lược trang bị cho 4 trung đoàn với tên lửa hiện đại. Ngoài ra lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ cũng được trang bị thêm radar cảnh báo sớm.

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay, sau khi hoàn thiện số trang bị vũ khí trên, năng lực hiện đại hóa vũ khí của quân đội Nga sẽ được nâng lên ít nhất là 30%.

Hiện nay, lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ Nga (VKO), lực lượng hải quân và lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) đã đạt đến trình độ trên, mức độ hiện đại hóa của các lực lượng này tới đây sẽ vượt qua con số 40%. Trong khi đó, tỉ lệ hiện đại hóa của không quân Nga chỉ là 28%, lực lược mặt đất và các quân chủng khác chỉ 26%.

Máy bay chiến đấu T-50 của Nga

Ông Yuri Borisov còn cho biết thêm, việc phải nhập khẩu 8-10% linh kiện từ nước ngoài sẽ là trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp quốc phòng Nga trong việc hoàn thành đơn đặt hàng năm 2015

Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2015-2017, chính phủ Nga sẽ chi 38 tỉ rúp (khoảng 589 triệu USD) cho kế hoạch thay thế linh kiện nhập khẩu, nhằm giúp các doanh nghiệp quốc phòng Nga có thể tự chế tạo linh kiện, chứ không phải đi nhập khẩu từ nước ngoài như trước.