Nga có thể vẫn bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

ANTĐ -  Moscow và Tehran đã kí thoả thuận hợp tác quân sự, qua đó mở rộng hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện và chống khủng bố. Ngoài ra, Nga cũng có thể cân nhắc việc vẫn bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran, truyền thông Iran đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Iran Hossein Dehghan đã kí thoả thuận hợp tác trong chuyên thăm chính thức của đoàn ngoại giao Nga đến Tehran vào hôm 20-1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và người đồng cấp Iran Hossein Dehghan

Dưới thoả thuận mới, 2 nước Nga-Iran sẽ mở rộng hợp tác huận luyện quân sự, chống khủng bố và cho phép hải quân mỗi nước tăng cường sử dụng cảng của nhau.

Theo hãng tin FARS, 2 bên cũng xem xét lại vấn đề chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga cho Iran. Tuy nhiên, hiện tại Moscow chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Hợp đồng bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran trị giá 800 triệu USD đã bị huỷ bỏ vào năm 2010, sau khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev quyết định phối hợp với Mỹ trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Để đáp trả, Tehran cũng đã kiện Nga ra toà án Geneva và đòi bồi thường 4 tỉ USD.

Nga sẽ cân nhắc lại việc bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

Thoả thuận hợp tác mới nhằm tạo ra một mối quan hệ lâu dài và nhiều mặt với Iran, Bộ trưởng Shoigu cho biết và nhấn mạnh rằng nền tảng cho hợp tác trong lĩnh vực quân sự của 2 nước đã được thiết lập.

Về phía Iran, Bộ trưởng Deghancho biết, Nga và Iran có chung tầm nhìn về các vấn đề chính trị, hay có thể nói việc tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 nước sẽ mang lại ổn định cho khu vực và thế giới.

Moscow đã duy trì quan hệ gần gũi với Tehran trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Nhà máy hạt nhân đầu tiên của Iran ở Bushehr đã đi vào hoạt động và chịu sự quản lí hoàn toàn của các chuyên gia Iran từ tháng 9-2013. Vào mùa thu năm 2014, một thoả thuận xây thêm nhiều lò phản ứng hạt nhân cho Iran đã được kí kết.