Nga có thể giúp Iran hiện đại hóa quân đội như thế nào

ANTĐ - Từ ngày 15 đến 16-2, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Hossein Dehghan, sẽ đến thăm chính thức nước Nga nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo cơ quan báo chí Đại sứ quán Iran tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Iran dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, cũng như trợ lý Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Vladimir Kozhin.

Đến nay, chủ đề đàm phán vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tổng biên tập tờ báo ‘Iran News’, ông Emad Abshenas tin rằng, Bộ trưởng Dehghan đã mang theo một số đề xuất cụ thể nhằm tăng cường hợp tác quân sự với Nga.

Vị chuyên gia quân sự này cho rằng, chương trình nghị sự sẽ không chỉ về việc thực hiện đầy đủ hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300, mà Iran cũng sẽ sẵn sàng mua các máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.
Nga có thể giúp Iran hiện đại hóa quân đội như thế nào ảnh 1Các tàu hải quân Iran tham gia một cuộc diễn tập

Ông Emad Abshenas nói rằng: “Trong vòng 3 đến 4 năm qua, sự hợp tác quân sự giữa Iran và Nga đã đạt được một quy mô rộng lớn chưa từng thấy. Chuyến thăm lần này của Thiếu tướng Dehghan nhằm tăng cường sự hợp tác quân sự cũng hoàn toàn hợp lý, với một loạt các chủ đề đàm phán. Do đó, sau khi bắt đầu thực hiện kế hoạch hành động toàn diện chung và bãi bỏ các lệnh cấm vận, Iran có kế hoạch sẽ nâng cấp lực lượng hải quân của mình”.

Ông khẳng định: “Iran coi Nga là một đối tác chiến lượng trong nhiều năm tới. Tehran đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tự động. Các tàu ngầm Iran cũng đang cần được hiện đại hóa. Để giải quyết vấn đề này, các vũ khí hiện đại chuyên dụng cần được mua sắm và Nga có thể đáp ứng được vấn đề này”.

Chuyên gia Abshenas cho biết thêm rằng Iran quan tâm đến việc mua các máy bay chiến đấu Su-30, Su-35 hiện đại của Nga. Việc mua sắm các vũ khí của Nga, như hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-400 và các mẫu nâng cấp của chúng cũng có thể sẽ được đưa ra thảo luận trong chuyến thăm này.

Ngoài ra, các loại phương tiên quân sự như xe tăng T-90 và T-95 cũng có thể là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán sắp tới.

“Nói chung, Iran sẵn sàng đề xuất với Nga về việc hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự nhằm hợp tác chế tạo xe tăng, tên lửa và các hệ thống định vị hàng hải. Do đó, chúng tôi sẽ đợi xem những thỏa thuận nào mà ông Dehghan sẽ đạt được trong chuyến thăm Nga lần này”, ông kết luận.