Nga có tàu ngầm Yasen thế hệ 5 vào năm 2020

ANTĐ - Theo tạp chí Diplomat, Nga đang xây dựng thế hệ tàu ngầm hạt nhân thứ 5 và có thể đưa nó vào biên chế ngay trong năm 2020.

Đô đốc Viktor Chirkov, tổng tư lệnh hải quân Nga, đã tiết lộ trong diễn đàn quân sự và kĩ thuật quốc tế Army – 2015 ở Moscow: “Nhằm tránh xảy ra những sự trì hoãn và bế tắc, chúng tôi đã bắt đầu công việc thiết kế cho loại tàu ngầm thế hệ 5”.

Việc hoàn thành loại tàu ngầm mới, được biết đến với tên gọi “Dự án Yasen”, có thể mất một chút thời gian. Các tàu ngầm lớp Yasen sẽ thay thế các tàu ngầm có từ thời Liên-xô vào năm 2020.

Nga có tàu ngầm Yasen thế hệ 5 vào năm 2020 ảnh 1Tàu ngầm Yasen sẽ được biên chế vào năm 2020 

Loại tàu ngầm mới được cho là sẽ có chiều dài 118m, rộng 13,5m và nặng gần 14 tấn. Nó sẽ có tốc độ tối đa 31 hải lí/h khi lặn xuống biển và 16 hải lí/h khi nổi trên mặt nước.

Tất cả các tàu ngầm lớp Yasen sẽ có thiết kế hiện đại bậc nhất thế giới, với thân tàu nâng cấp và trang bị các thiết bị tiên tiến. Thân tàu giờ sẽ được làm bởi chất liệu thép ít từ tính.

Đây cũng là thế hệ tàu ngầm Nga đầu tiên có trang bị hệ thống sonar hình cầu, bao gồm một mảng cung hình cầu, một mảng bên sườn và một mảng đặt ở đuôi tàu. Do hệ thống sonar này có kích thước khá lớn nên các ống thuỷ lôi sẽ được đặt nghiêng và ở đằng sau gian điều khiển trung tâm.

Tàu ngầm lớp Yasen được cho là sẽ trở thành loại tàng hình nhất trên thế giới. Theo các nhà thiết kế Nga, tàu Yasen sẽ còn hoạt động yên tĩnh hơn các tàu ngầm hạt nhân Seawolf của Mỹ.

Ngoài việc được trang bị các thuỷ lôi 533mm, mỗi chiếc Yasen còn có khả năng phóng tên lửa hành trình từ 8 hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Nó cũng có thể mang theo các loại tên lửa chống hạm siêu âm Onyx và Kalibr hay tên lửa hành trình đối đất.

Đội tàu sẽ chỉ gồm 90 người do nhiều hệ thống trang bị có khả ăng vận hành tự động. Để so sánh, tàu ngầm tấn công lớp Virginia mới nhất của Mỹ hiện cũng phải cần đến đội tàu 134 người.