Nga chuộc lại số trang bị, vũ khí lục quân đã "gán nợ" cho Hàn Quốc

ANTD.VN - Nga đang nỗ lực trả hết khoản nợ Hàn Quốc thừa kế từ thời Liên Xô, đồng thời chuộc lại những vũ khí, trang bị trước đây đã “gán nợ” cho nước này.

T-80U và BMP-3 của Nga thể hiện uy lực trong một cuộc tập trận bắn đạn thật của Lục quân Hàn Quốc

Truyền thông Nga ngày 5-9 cho biết, nước này sẽ chuộc lại các xe tăng, xe thiết giáp đã bàn giao cho quân đội Hàn Quốc hồi thập niên 90 của thế kỷ trước, là một phần trong thỏa thuận trả nợ thay Liên Xô.

Quyết định chuộc lại các xe tăng T-80 và BMP-3 được Nga và Hàn Quốc nhất trí từ năm 2015. Hiện nay, phái đoàn quân sự-kỹ thuật 2 nước đã hoàn thành việc đánh giá lại tình trạng máy móc, trang bị và chuẩn bị các tài liệu bàn giao theo đề xuất của Nga.

Xe chiến đấu bộ binh bánh xích BMP-3 và xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U trong biên chế Lục quân Hàn Quốc

Một nguồn tin trong giới quân sự ngoại giao Nga tiết lộ với báo Izvestia rằng, Nga hy vọng sẽ không phải mua lại những trang bị cũ của chính mình mà hai nước sẽ thực hiện một phương thức trao đổi 2 bên cùng có lợi. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ Nga sẽ trao đổi những gì.

Theo vị quan chức này, mặc dù các xe tăng-thiết giáp Nga được lục quân Hàn Quốc tích cực khai thác, song các thiết bị trên xe vẫn ở trong tình trạng tốt và phù hợp sửa chữa để trở lại hoạt động, tuy nhiên, một số có khả năng sẽ được tháo dỡ lấy linh kiện.

Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K115-2 Metis-M của Nga đặt trên xe chiến đấu bộ binh K200-A1 của Lục quân Hàn Quốc

Được biết, vào đầu năm 1991, Hàn Quốc đã cho Liên Xô vay 1 tỷ USD tiền mặt và 470 triệu USD hàng hóa, trong gói cung cấp tài chính có thời hạn là 5 năm. Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, Nga trở thành “người thừa kế” toàn bộ các khoản nợ nước ngoài của Liên Xô, trong đó có nợ Hàn Quốc.

Theo quy định của Hiệp định nợ, các khoản nợ gốc của Liên Xô sẽ được Nga trả bằng tiền mặt, còn các khoản nợ do lãi tích lũy được trả bằng phương thức thỏa thuận, có thể là theo phương thức đổi hàng.

Hệ thống phòng không tầm trung KM-SAM Chun-Koong Hàn Quốc phát triển trên nền tảng công nghệ của hệ thống S-350 Vityaz/Nga

Do đó, vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, Moscow đã đạt được thỏa thuận trả nợ bằng tiền và cung cấp các cung cấp các sản phẩm công nghệ cao của Nga cho chính quyền Seoul, bao gồm cả các vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Hàn Quốc là nước chấp thuận nhận trả phần lớn khoản nợ bằng vũ khí, biến họ trở thành nước đồng minh của Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí Liên Xô/Nga nhất.

Máy bay trực thăng chống ngầm Kamov Ka-32 Helix-C trong biên chế hải quân Hàn Quốc

Việc chuyển cho Hàn Quốc các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của lục quân Nga được bắt đầu năm 1996. Tổng cộng, Moscow đã giao cho Seoul 70 chiếc xe chiến đấu bộ binh bánh xích BMP-3, 33 chiếc xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-80A kiểu 8x8 và 80 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U.

Nga còn tận lực giúp đỡ Hàn Quốc phát triển hệ thống phòng không tầm trung KM-SAM Chun-Koong trên cơ sở hệ thống S-350 Vityaz cho lực lượng phòng không nước mình. Hệ thống này còn được tín nhiệm hơn cả Patriot 3 (PAC-3) của đồng minh Mỹ.

Tàu đổ bộ đệm khí Murena-E trong biên chế hải quân Hàn Quốc

Ngoài ra, Hàn Quốc còn nhận một số vũ khí, trang bị khác của Nga như máy bay trực thăng chống ngầm Kamov Ka-32 Helix-C, tổ hợp tên lửa chống tăng 9K115-2 Metis-M, tàu đổ bộ đệm khí Murena-E. Các vũ khí này đều được binh sĩ Hàn Quốc đánh giá rất cao.

Tính đến năm 2013, sau nhiều lần trả tiền và vũ khí, Nga còn nợ Hàn Quốc khoảng 560 triệu USD. Vào tháng 5 vừa qua, sau khi trả hết khoản nợ 1,7 tỷ USD cả gốc lẫn lãi cho Kuwait, Moscow tuyên bố trong năm nay sẽ thanh toán sạch nợ cho Seoul.