Nga chuẩn bị trang bị tên lửa S-400 mới cho 12 trung đoàn phòng thủ vũ trụ

ANTĐ - Ngày 29-9, phát ngôn viên lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga Alexei Zolotukhin cho biết, các hệ thống phòng không S-400 Triumf mới sẽ được biên chế cho 12 trung đoàn tên lửa của lực lượng này trước năm 2020.

Theo Đại tá Alexei Zolotukhin, đến cuối năm nay, 4 trung đoàn tên lửa S-400 (SA-21 Growler) sẽ được đưa vào trực chiến bảo vệ thủ đô Moscow và khu vực trung tâm công nghiệp của Nga. Hiện tại, 3 trung đoàn đã được trang bị các hệ thống tên lửa S-400 và các trung đoàn còn lại được trang bị tên lửa S-300.

Các kế hoạch tương lai của Nga kêu gọi nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga để đưa các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa dưới sự chỉ huy của một bộ tư lệnh duy nhất nhằm đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công tiềm năng.

Bộ tư lệnh thống nhất này sẽ chỉ huy toàn bộ 25 khu vực và 3 nước cộng hòa. Các trạm radar thuộc các đơn vị phòng không có thể phát hiện các mục tiêu xa tới 600km và ở độ cao lên đến 40km.

Nga chuẩn bị trang bị tên lửa S-400 mới cho 12 trung đoàn phòng thủ vũ trụ ảnh 1
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga


Đến nay, 3 trung đoàn phòng không ở khu vực Moscow đã được trang bị các hệ thống tên lửa S-400. Tiểu đoàn tên lửa S-400 đầu tiên đã được đưa vào trực chiến tại Elektrostal, thuộc khu vực Moscow, từ mùa hè năm 2007 và tiểu đoàn thứ 2 được biên chế trong năm 2009. Kể từ đó, hơn 60 hệ thống tên lửa S-400 đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa, có khả năng tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công đường không và vũ trụ tiên tiến, bao gồm cả máy bay chiến thuật và chiến lược, tên lửa đạn đạo và các mục tiêu siêu thanh.

Tên lửa phòng không S-400 Triumf có hiệu quả gấp hai lần so với các hệ thống phòng không trước đó. Mỗi hệ thống có thể tấn công đến 36 mục tiêu cùng một lúc, điều khiển tối đa 72 tên lửa.

Theo biên chế, mỗi trung đoàn tên lửa phòng không gồm 2 tiểu đoàn tên lửa S-400, trong đó, mỗi tiểu đoàn có 8 bệ phóng, và như vậy, mỗi trung đoàn có 16 hệ thống phóng. S-400 Triumf được dự kiến ​​sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa chiến trường của Nga vào năm 2020.