Nga chuẩn bị tập trận lớn với S-300, Su-30M, Su-25 tại Siberia

ANTĐ -Ngày 25-3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, cuộc tập trận lớn với hệ thống tên lửa S-300, các chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ sẽ diễn ra vào tháng 4 tại nước Cộng hòa Buryatia, ở miền nam Siberia. 

Nga chuẩn bị tập trận lớn với S-300, Su-30M, Su-25 tại Siberia ảnh 1Nga chuẩn bị tập trận với hệ thống tên lửa phòng không S-300
Cuộc tập trận chiến thuật với hệ thống tên lửa phòng không S-300 được lên kế hoạch vào đầu tháng 4 tới, ở thao trường quân sự lớn nhất thế giới Telemba tại Siberia. Sẽ có khoảng 400 lính và 150 phương tiện quân sự các loại tham gia.

Ngoài ra cuộc tập trận còn có sự góp mặt của hơn 10 chiến đấu cơ Su-30SM (Flanker), máy bay hỗ trợ tác chiến trên không Su-25 (Frogfoot) cũng sẽ tham gia làm mục tiêu mô phỏng.  

Trước đó, lực lượng quân đội tại các khu vực phía tây, đông của nước Nga cũng như là Hạm đội biển Bắc cũng đã tiến hành cuộc tập trận từ ngày 16-21 tháng 3 vừa qua. Mục đích chính của hoạt động này là đánh giá khả năng đảm bảo an ninh của Moscow tại khu vực Bắc Cực, bảo vệ biên giới Nga cả trên biển cũng như trên không.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, khoảng 40.000 binh lính cùng hơn 3.000 phương tiện quân sự, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm và 110 máy bay, trực thăng tham gia cuộc tập trận này.

Từ đầu tháng 3 đến nay, quân đội Moscow liên tục tiến hành tập trận tại nhiều khu vực như biển Đen, biển Baltic, biển Nhật Bản và cả ở Viễn Đông với sự tham gia của toàn bộ các binh chủng kể cả lực lượng hạt nhân chiến lược với mục đích đảm bảo an ninh, đáp lại các cuộc tập trận ngày càng gần biên giới Moscow của khối NATO.