Nga chuẩn bị năng lực đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 trước 2020

ANTĐ - Ngày 26-7, tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash Mikhail Budnichenko cho biết, tàu ngầm năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 5 có thể sẽ bắt đầu được đóng tại nhà máy trước năm 2020.

Trả lời phỏng vẫn hãng thông tấn RIA Novosti, ông nói rằng: “Việc hiện đại hóa năng lực của nhà máy đang diễn ra để đảm bảo khả năng cho việc đóng các tàu ngầm hạt nhân hiện đại. Quá trình này sẽ cung cấp một nền tảng để đóng các tàu ngầm thế hệ mới trong tương lai”.

Ông cho biết thêm rằng, hiện tại, công ty đã mua các trang thiết bị và máy móc mới, nâng cấp bờ trượt, và khôi phục lại các hệ thống chuyển hàng hóa và thiết bị lên tàu. “Theo chương trình liên bang hiện tại, việc hiện đại hóa này cần phải hoàn thành trước năm 2020”, ông tuyên bố.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, Yuri Dolgoruky, của hải quân Nga

Hồi tháng 5-2015, Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, cho biết việc phát triển các tàu ngầm thế hệ thứ 5, được trang bị các nền tảng mô-đun hợp nhất và vũ khí tự động tích hợp, đã bắt đầu tại Nga.

Theo ông Budnichenko, nhà máy đóng tàu không gặp phải bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc thay thế nhập khẩu, vì các trang thiết bị và vật tư do “các quốc gia gây hấn tiềm năng” chế tạo không được sử dụng trong việc chế tạo các tàu ngầm hạt nhân.

Ông cho biết thêm rằng việc chỉ sử dụng các trang thiết bị và vật tư được sản xuất trong nước để chế tạo các tàu ngầm hạt nhân đã trở thành thông lệ tại Nga kể từ thời kỳ Xô Viết.

Ngoài ra, vị tổng giám đốc này còn cho biết, nhà máy đóng tàu Sevmash đang chuẩn bị bàn giao chiếc tàu tuần dương hạt nhân nâng cấp Đô đốc Nakhimov theo đúng kế hoạch cho hải quân Nga vào năm 2018. “Hiện tại, tất cả công việc sửa chữa và nâng cấp đang được nhà máy thực hiện theo kế hoạch”, ông cho biết.

Tổng giám đốc Budnichenko còn khẳng định rằng, nhà máy đóng tàu Sevmash có thể sẽ đóng một chiếc tàu sân bay tương lai sau việc hiện đại năng lực của nhà máy nếu một quyết định về việc đóng tàu sân bay được đưa ra.