Nga chuẩn bị đưa vào biên chế hệ thống phòng không S-500 thế hệ mới

ANTD.VN - Ngày 8-4, Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga, Đại tướng Viktor Bondarev cho biết, lực lượng này sẽ đưa các hệ thống tên lửa phòng không S-500 vào biên chế trong tương lai gần.

S-500 Prometheus là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới có tầm bắn 400-600 km, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay.

“Hàng năm, chúng tôi tiếp nhận 5 hệ thống phòng không S-400 và trạm radar mới. Chúng tôi hài lòng với tốc độ đó, việc phát triển các hệ thống này vẫn đang được thực hiện. Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng sẽ không dừng lại, hệ thống tên lửa S-500 đang được phát triển với tốc độ rất nhanh, và trong tương lai gần, chúng sẽ được đưa vào biên chế hoạt động”, Đại tướng Bondarev cho biết.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 của Nga

Hồi cuối tháng 2-2017, giám đốc Học viện phòng không và phòng thủ vũ trụ Zhukov, ông Vladimir Lyaporov cho biết, chương trình huấn luyện chuyên gia để vận hành các hệ thống S-500 đã được bắt đầu.

Được nâng cấp từ S-400, loại tên lửa hiện đại nhất đang được biên chế trong quân đội Nga, ngoài việc có những đặc tính tốt nhất của các thế hệ cũ, S-500 còn có thêm nhiều khả năng mới như có thể đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo cùng lúc trong vòng bán kính 600km và ở độ cao 200km. Nó cũng có tầm theo dõi của radar lớn hơn so với radar của S-400.

S-500 đánh chặn mục tiêu theo kiểu va chạm trực tiếp ở tốc độ siêu thanh thay vì nổ phá mảnh ở khoảng cách gần. Phó tư lệnh lực lượng phòng không Nga, Trung tướng Sergei Razygraev từng khẳng định rằng, S-500 sẽ nằm trong lực lượng phòng thủ chiến lược vì có khả năng bắn rơi tên lửa đang bay gần không gian vũ trụ.