Nga chưa có đủ công nghệ để đóng tàu sân bay thế hệ mới

ANTĐ - Ngày 27-12, chủ tịch Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC), Alexey Rakhmanov cho biết, Nga sẽ có đủ công nghệ cần thiết để đóng tàu sân bay vào năm 2019. 

“Chúng tôi sắp sẵn sàng cho việc khởi công đóng các tàu sân bay chở trực thăng và chiến đấu cơ. Chúng tôi hy vọng có được các công nghệ cần thiết vào năm 2019 và hoàn thành việc hiện đại hoá các cơ sở hạ tầng liên quan”, ông Rakhmanov nói với kênh truyền hình Rossiya 24 vào hôm 27-12.

Nga phải chuẩn bị thêm một vài năm mới có thể đóng được tàu sân bay mới  

Hiện hải quân Nga hiện chỉ có một tàu sân bay duy nhất là Admiral Kuznetsov. Nó được xây dựng bởi xưởng đóng tàu Mykolaiv South vào giữa những năm 1980 và biên chế vào năm 1995. Chiếc tàu này mang được khoảng từ 41 đến 52 máy bay cánh cố định hoặc cánh gập bao gồm chiến đấu cơ Su-25UTG và Su-33, cũng như các trực thăng chống tàu ngầm Ka-27 và Ka-29.

Trước đây, từng có nguồn tin cho biết, Nga sẽ không thể xây dựng tàu sân bay mới trước năm 2025 do thiếu nguồn vốn và công nghệ. Nếu được khởi công, sẽ mất từ 5 đến 10 năm để nước này hoàn thiện một chiếc tàu sân bay thế hệ mới.

Hiện các kĩ sư Nga mới chỉ trong giai đoạn thiết kế mô hình cho tàu sân bay mới. Theo đó, khác với tàu sân bay Kuznetsov, vốn được thiết kế để mang được nhiều máy bay nhất có thể, tàu sân bay mới với tên gọi “Dự án 23000E Shtorm (Storm)”, lại là tàu sân bay đa nhiệm với đầy đủ các hệ thống hệ thống chống tàu ngầm, tàu chiến và phòng không hiện đại. Dài 330m, rộng 40m, 23000E có thể mang theo từ 80 đến 90 máy bay, gồm cả tiêm kích T-50, gần gấp đôi số lượng của tàu sân bay Kuznetsov.