Nga chọn Ấn Độ tham gia dự án đóng tàu chiến tư nhân đắt nhất thế giới

ANTĐ - Ngày 16-7, tờ Econemic Times dẫn lời các quan chức Ấn Độ cho biết, chính phủ Nga đã lựa chọn một công ty tư nhân Ấn Độ tham gia dự án đóng tàu chiến thuộc lĩnh vực tư nhân đắt nhất thế giới để chế tạo các khinh hạm lớp Talwar cho hải quân Ấn Độ.

Theo các quan chức giấu tên trên, nhà máy đóng tàu Pipavav, trực thuộc Tập đoàn Reliance của tỷ phú Anil Ambani, sẽ trở thành đối tác địa phương tham gia Dự án 1135.6 chung giữa Nga và Ấn Độ, với giá trị hơn 3 tỷ USD để chế tạo từ 3 đến 4 chiếc khinh hạm này.

Sau một đợt đánh giá nhiều nhà máy đóng tàu tại Ấn Độ, trong đó có nhà máy đóng tàu Pipavav ở Gujarat, nhà máy Larsen và Toubro ở Ennore, và nhà máy đóng tàu quốc doanh Cochin ở Kerala, Nga đã chính thức thông báo cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ rằng nhà máy Pipavav đã được lựa chọn làm đối tác tại Ấn Độ cho dự án này.

Khinh hạm INS Trikand thuộc lớp Talwar của hải quân Ấn Độ

Các quan chức cho biết, một lá thư chính thức đã được giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang (FSMTC) Alexander Fomin gửi cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi tuần trước để xác nhận đối tác này.

Hợp đồng đóng các khinh hạm mới này chắc chắn sẽ theo hình thức một hợp đồng liên chính phủ với Nga và có thể được ký kết trong năm tài khóa này. Dự kiến, việc bàn giao số tàu trong hợp đồng trên sẽ được thực hiện trong khoảng 6 đến 8 năm tới.

Kể từ năm 2003, Nga đã cung cấp 6 chiếc khinh hạm cho Ấn Độ theo Dự án 1135.6. Toàn bộ số khinh hạm này đều được chế tạo tại các thành phố St. Petersburg và Kaliningrad của Nga.

Các khinh hạm Talwar, do Nga thiết kế và chế tạo cho hải quân Ấn Độ, đều có khả năng tìm và diệt tàu ngầm cũng như các tàu chiến mặt nước lớn.