Nga cho Armenia vay ưu đãi 200 triệu USD để mua vũ khí

ANTĐ - Theo lời giới chức Armenia, Moscow vừa cho nước này vay 200 triệu USD để mua các vũ khí hiện đại của Nga với giá ưu đãi. 

Armenia, nước hiện có một căn cứ quân sự của Nga, đang phải trải qua gần 2 tuần biểu tình của người dân, phản đối một công ty năng lượng Nga tăng giá điện.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Armenia Ara Nazaryan đã tuyên bố trong một cuộc họp quốc hội rằng, Nga sẽ cung cấp Yerevan (thủ đô của Armenia) một khoản vay trị giá 200 triệu USD trong vòng 13 năm, với lãi suất 3%. Khoản tiền này sẽ được dành để mua các loại vũ khí Nga ở giá ưu đãi trong giai đoạn từ 2015 đến 2017.

Nga sẽ cho Armenia vay tiền để mua thêm các loại vũ khí do chính mình sản xuất

Tuy nhiên, hiện một vài chính trị gia đối lập ở Armenia đã chỉ trích thoả thuận này, cho rằng, Moscow đang đẩy Yerevan đến một cuộc chạy đua vũ trang với Azerbaijan, nước hiện cũng vừa chi 1 tỉ USD mua xe tăng, trọng pháo và các hệ thống phóng tên lửa từ Nga, và buộc Yerevan phải mở lại căn cứ quân sự trong khu vực.

Armenia và Azerbaijan đã đối đầu nhau trong một thời gian dài do những tranh chấp về chủ quyền của vùng Nagorny Karabakh.

Các phần tử li khai thân Armenia đã chiếm vùng Karabakh từ Baku (thủ đô của Azerbaijan) trong xung đột năm 1990, khiến 30.000 người thiệt mạng. Bất chấp những nỗ lực đàm phán trong nhiều năm qua, 2 nước vẫn chưa thể kí được thoả thuận hoà bình.

Phần lãnh thổ đang bị chiếm đóng bởi lực lượng thân Armenia được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan.

Một vài người khác lại nhận định rằng, khoản vay với lãi suất ưu đãi của Nga là một sự thoả hiệp với người biểu tình sau 2 tuần phản đối ở Armenia, đất nước mà Moscow đang sở hữu hầu hết các tài sản có giá trị bao gồm cả công ty phân phối năng lượng.

Cả các nhà hoạt động ở Armenia và Tổng thống Serzh Sarkisian đều phủ nhận rằng, các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá điện là do các phần tử chống Nga.