Nga cắt giảm ngân sách quốc phòng đi 6% trong năm 2017

ANTD.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Tatiana Shevtsova vừa lên tiếng xác nhận rằng, ngân sách quốc phòng của nước này sẽ được cắt giảm đi 6%, tương đương 1,62 tỉ USD trong năm 2017.

“Theo kế hoạch ngân sách cho giai đoạn 2017 – 2019, chi tiêu quốc phòng sẽ giảm bớt 6% trong năm tới, tương đương khoảng 100 tỉ ruble (1,62 tỉ USD), tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch khen thưởng và lương hưu cho cựu quân nhân”, bà Shevtsova cho hay.

Ngân sách quốc phòng Nga sẽ giảm bớt 1,62 tỉ USD trong năm 2017

Sự cắt giảm này đến từ việc kinh tế Nga gặp khó khăn do giá dầu giảm mạnh và lệnh trừng phạt từ phương Tây. Mặc dù phải giảm ngân sách quốc phòng trong 2 năm 2015 và 2016, tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2010, chi tiêu dành cho quân sự của Nga hiện nay cũng đã tăng 60%.

Ngoài ra, phần ngân sách cắt giảm trong lĩnh vực quân sự được cho là ít hơn các ngành khác ví dụ như trong lĩnh vực an sinh xã hội, điều cho thấy chính phủ Nga vẫn có nhiều ưu tiên cho quân đội. Chi tiêu quân sự của Nga sẽ chiếm khoảng 5% GDP, tức là xét về tỉ lệ, nó nhiều hơn Mỹ (3,1%) hay Trung Quốc và các nước châu Âu (dưới 2%).