Nga cáo buộc Tây Âu chuyển vũ khí cho khủng bố Syria sử dụng

ANTD.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết rằng Nga sẵn sàng cung cấp các bằng chứng chứng tỏ rằng các nước Tây Âu đã cung cấp vũ khí hóa học cho những kẻ khủng bố ở Syria. Nga sẵn sàng chia sẻ thông tin với các nước "thực sự" quan tâm. 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh về tính nghiêm trọng của vấn đề

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh về tính nghiêm trọng của vấn đề

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, thiết bị sản xuất vũ khí hóa học có xuất xứ Tây Âu được tìm thấy ở thị trấn Douma, Tây Nam Syria và đang được sử dụng bởi những kẻ khủng bố.

"Tôi muốn cộng đồng quốc tế chú ý đến thực tế rằng theo quan điểm của các chuyên gia về vũ khí hóa học, một bộ phận của thiết bị này được sản xuất tại một nhà máy và không may thay, đây là một nhà máy của các nước Tây Âu", bà Zakharova cho biết.

Bà Zakharova nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các thông tin cụ thể về quá trình xử lý thông tin của chúng tôi với các nước thực sự quan tâm và sẵn sàng cung cấp bằng chứng chứng minh rằng những kẻ khủng bố tại thị trấn Douma đã nhận thiết bị này từ quốc gia Tây Âu".