Nga cáo buộc binh sĩ Mỹ hiện diện tại Ukraine

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 5-3 đã  bày tỏ quan ngại trước thông tin 300 binh lính Mỹ được triển khai tại tỉnh Lvov của Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện binh sỹ Ukraine.

Ông Lukashevich cũng nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của việc Washington lên kế hoạch bắt đầu cung cấp vũ khí với số lượng lớn cho Kiev bất chấp việc thực thi thành công thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Minsk hôm 12-2 giữa Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Cũng theo ông Lukashevich, Quốc hội Mỹ thậm chí còn đang soạn thảo một dự luật đặc biệt, trong đó dự định sẽ hỗ trợ 1 tỷ USD nhằm trang bị và huấn luyện cho binh sỹ Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, những hành động như vậy có thể dẫn đến “những hậu quả nghiêm trọng” cho giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine.