Nga cách chức hàng chục lãnh đạo hạm đội Baltic, bổ nhiệm tư lệnh mới

ANTĐ -Vào hôm 30-6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố cách nhiều quan chức cấp cao của hạm đội Baltic, trong đó có cả Tư lệnh Viktor Kravchuk và Tham mưu trưởng Sergey Popov. 

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 50 sĩ quan của hạm đội Baltic đã bị cách chức do không hoàn thành trách nhiệm của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chỉ trích Tư lệnh hạm đội Baltic, Chuẩn đô đốc Viktor Kravchuk và Tham mưu trưởng Sergey Popov vì sai lầm trong tổ chức huấn luyện chiến đấu, hoạt động hàng ngày của đơn vị, thiếu chăm sóc cấp dưới, cũng như báo cáo sai sự thật tình hình đất đai trong hạm đội.

Chuẩn đô đốc Viktor Kravchuk vừa bị cách chức Tư lệnh hạm đội Baltic

Baltic là hạm đội nhỏ và có kỉ luật kém nhất trong 4 lực lượng hải quân mũi nhọn của Nga, vốn còn bao gồm hạm đội biển Đen, phương Bắc và Thái Bình Dương. Mặc dù được đầu tư thường xuyên trong những năm qua, nhưng hạm đội Baltic, dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Kravchuk, luôn hoạt động kém hiêu quả.

Tờ Kommersant đã trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga chi biết, 2 đô đốc đến từ hạm đội biển Đen và Thái Bình Dương đã được chỉ định tạm thời giữ 2 chức vụ đứng đầu của hạm đội Baltic. Trong đó, Phó Đô đốc Alexander Nosatov sẽ đóng vai trò Tư lệnh và Phó Đô đốc Igor Mukhametshin làm Tổng tham mưu trưởng.

Phó Đô đốc Alexander Nosatov sẽ tạm thời giữ chức Quyền Tư lệnh hạm đội Baltic 

Ông Nosatov từng có kinh nghiệm làm việc tại Baltic khi làm chỉ huy căn cứ chính của hạm đội này tại Kaliningrad từ năm 2009 đến 2012. Trong khi đó, ông Mukhametshin đã từng là chỉ huy lực lượng tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương.