Nga bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho vũ khí

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ đưa hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào phục vụ hoạt động quân sự trong năm nay.

Phát biểu tại một hội chợ vũ khí quân sự hôm 16-6, Tổng thống Nga cho biết, hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này sẽ có thể vượt qua cả những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hiện nay, chúng sẽ được bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm nay”.

Được biết động thái này là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự diện rộng của Nga, nhằm đáp trả lại việc Mỹ đề xuất gia tăng sự hiện diện của các đồng minh NATO tại vùng Đông Âu, trong đó có các quốc gia vùng Baltic từng là một phần của Liên Xô cũ.

Hãng tin Sputnik News đã dẫn lời của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói bên lề hội chợ: “Chúng tôi có cảm giác rằng các quốc gia NATO đang đẩy chúng tôi vào một cuộc chạy đua vũ trang”.
Nga bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho vũ khí ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, vì các vấn đề liên quan đến Ukraine. Các nhà lãnh đạo của Kiev và NATO đã nhiều lần cáo buộc Nga gửi vũ khí, quân đội hỗ trợ phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Về phần mình, Nga cũng thường xuyên bác bỏ các lời buộc tội đó và nhấn mạnh lính tình nguyện tham chiến cho quân ly khai.

Đánh giá về động thái hiện tại của Nga, phóng viên BBC Sarah Rainsford ở Moscow cho biết điện Kremlin đang tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể dưới thời Tổng thống Putin, và đây được coi là giai đoạn quan trong trong chương trình hiện đại hóa quân sự lớn nhất của Nga.

Với 4.500 đầu đạn hạt nhân trong kho dự trữ quân sự, bao gồm 1.800 đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai sẵn trên tên lửa và máy bay ném bom căn cứ, 700 đầu đạn hạt nhân dự trữ khác và 2.700 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược, kho vũ khí hạt nhân của Nga được đánh giá là nền tảng sức mạnh tuyệt vời của cường quốc hàng đầu thế giới.