Nga biên chế hoạt động tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov

ANTĐ - Ngày 23-10, phó tư lệnh hải quân Nga cho biết, chiếc tuần dương hạm hạt nhân mang tên lửa điều khiển mang tên Admiral Nakhimov sẽ được biên chế hoạt động trước năm 2020. 

Theo Chuẩn Đô đốc Viktor Bursuk, tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov dự kiến sẽ thay thế cho soái hạm của Hạm đội phương Bắc, tàu tuần dương hạt nhân Pyotr Velikiy, vào năm 2020, vì khi đó soái hạm Pyotr Velikiy sẽ được đưa đi bảo dưỡng.

Hồi tháng 7-2015, đại diện nhà máy đóng tàu Sevmash cho hay, họ dự kiến sẽ bàn giao chiếc tuần dương hạm Admiral Nakhimov đang được đại tu cho hải quân Nga vào năm 2018.

Tuần dương hạm Admiral Nakhimov của hải quân Nga

“Đến này hôm nay, sức mạnh chiến đấu của hải quân Nga chỉ có 2 chiếc tuần dương hạm hạt nhân mang tên lửa điều khiển, là Admiral Nakhimov và Pyotr Velikiy. Tuần dương hạm Pyotr Velikiy hiện là soái hạm của Hạm đội phương Bắc và cần phải hiện đại hóa”, ông nói.

Chuẩn đô đốc Bursuk còn cho biết thêm rằng: “Nhà máy đóng tàu Sevmash hiện đang hoàn thiện việc hiện đại hóa sâu rộng chiếc tàu tuần dương Admiral Nakhimov. Chiếc tàu sẽ hoàn thành hiện đại hóa vào năm 2020 để thay thế soái hạm Pyotr Velikiy”.

Công việc hiện đại hóa trên tàu bao gồm việc nâng cấp các hệ thống đảm bảo cuộc sống cho thủy thủ, các hệ thống tên lửa và pháo, cũng như các hệ thống vũ khí điện tử. Tuổi thọ của chiếc tàu tuần dương chiến đấu này sẽ được kéo dài ít nhất thêm 35 năm nữa sau khi được nâng cấp.

Tuần dương hạm Admiral Nakhimov, chiếc thứ 3 trong tổng số 4 chiếc tàu thuộc lớp Kirov (Dự án 1144 Orlan), được coi là lớp tàu chiến mặt nước lớn nhất thế giới, do Liên Xô khởi đóng vào năm 1982, đưa vào biên chế năm 1988 và sau đó bị bỏ không tại nhà máy đóng tàu Sevmash từ năm 1999, sau khi loại biên vào năm 1998.