Nga, Belarus bàn về sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu

ANTD.VN -Hội đồng An ninh Nga và Belarus mới đây đã có cuộc thảo luận về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu.

Nga, Belarus bàn về sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu ảnh 1

NATO tập trận quân sự ở Lithuania

Hội đồng An ninh Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 23-8 rằng, họ đã thảo luận về những rủi ro và thách thức được đặt ra bởi sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu với Hội đồng An ninh Belarus.

"Các bên đã trao đổi kỹ lưỡng những quan điểm về rủi ro và thách thức đối với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus bởi sự hiện diện quân sự ngày càng tăng mạnh của NATO ở Đông Âu, cũng như các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế", Hội đồng nêu rõ.

Đại diện thường trực của Nga tại NATO Aleksander Grushko trước đây đã từng chỉ rõ, tình hình an ninh tại châu Âu phụ thuộc trực tiếp vào quan hệ giữa Nga và NATO, cũng như nền tảng của quan hệ đó. Theo ông, nền tảng đó đã bị rạn nứt do chính sách "kiềm chế Nga" của NATO đã được hiện thực hóa qua những động thái quân sự gần đây của NATO. Ông Grushko lưu ý rằng, Hiệp ước cơ sở Nga - NATO năm 1997 vẫn là một trong những cột trụ của nền an ninh toàn châu Âu. Phá hoại thỏa thuận đó sẽ làm mất đi những định hướng quan trọng trong lĩnh vực quân sự - chính trị, làm mất ổn định thêm tình hình tại châu Âu.