Nga bắt tay chế tạo tàu hỏa tên lửa đạn đạo Barguzin

ANTĐ - Theo một nguồn tin quốc phòng Nga, nước này đã bắt đầu chế tạo các phần linh kiện khác nhau của hệ thống tàu hỏa tên lửa đạn đạo Barguzin.

“Tài liệu thiết kế đã được phân tích, nhiều phần khác nhau của hệ thống đang được chế tạo, tuy nhiên không  có bất kì khung thời gian cụ thể nào cho việc hoàn thành và đưa nó vào hoạt động”, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Khung thời gian cho dự án này có thể được công bố vào năm 2018.

Nga là nước duy nhất trên thế giới triển khai tên lửa đạo lên tàu hỏa

Vào năm 2014, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, ông Karakayev cho biết, theo quyết định của tổng thống, Nga đã bắt đầu khởi động dự án xây dựng tàu hỏa tên lửa đạn đạo và công việc thiết kế kĩ thuật đã hoàn thành vào thời điểm đó.

Trên thực tế, Nga từng có hệ thống tương tự nhưng đã rút nó khỏi biên chế từ năm 2005. Hệ thống Barguzin mới được cho là sẽ hiện đại hơn rất nhiều so với phiên bản cũ và có thể duy trì phục vụ trong quân đội cho tới năm 2040. Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ hiện không cầm loại vũ khí này.

Theo những thông tin từ trước, một hệ thống tàu hỏa tên lửa Barguzin có thể mang theo 6 tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, tức là tương đương cỡ một trung đoàn. Một sư đoàn Barguzin lại bao gồm 5 trung đoàn và Nga có kế hoạch đưa hệ thống này vào biên chế trong năm 2019 hoặc 2020.

Đến tháng 12-2015, lại có nguồn tin tiết lộ với hãng tin Tass rằng, do khó khăn tài chính, các công việc phát triển Barguzin không thể hoàn thành trước năm 2020.