Nga bắt đầu kế hoạch đóng các tàu sân bay chở trực thăng của riêng mình

ANTĐ - Ngày 11-12, một quan chức cao cấp ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, việc thiết kế và chế tạo các tàu sân bay chở trực thăng tấn công là một phần trong chương trình đóng tàu hải quân dài hạn đến năm 2050 của nước này.

“Hải quân đã đưa kế hoạch đóng các tàu tấn công đổ bộ của riêng nước Nga vào chương trình đóng tàu dài hạn đến năm 2050 và những kế hoạch này đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận”, ông cho biết.

Theo nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng Nga, chương trình này đề ra kế hoạch đóng nhiều chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng, nhưng ông không cho biết cụ thể là bao nhiêu chiếc.

Nga sẽ tự đóng tàu tấn công đổ bộ để thay thế các tàu Mistral

Hải quân Nga hiện đang rất cần những tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng hiện đại giống những tàu lớp Mistral của Pháp, hoặc những tàu tấn công đổ bộ có kích thước và tải trọng nhỏ hơn chút ít.

Theo các nguồn tin hải quân Nga, những chiếc tàu tấn công đổ bộ như vậy sẽ có thể giải quyết được nhiều nhiệm vụ chiến đấu hơn so với các tàu tấn công đổ bộ lớp Ivan Gren đã đặt mua và hiện đang được đóng.

Khi được hỏi nơi nào sẽ đảm nhiệm công việc thiết kế các tàu sân bay chở trực thăng của Nga, ông đã đề cập đến các cục thiết kế Nevsky và phương Bắc, “bởi vì cả hai viện thiết kế này đã thực hiện các công việc mang tính khám phá đủ quan trọng trong việc chế tạo các tàu đổ bộ hiện đại”.

Tháng 6-2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD) về việc bàn giao 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok dự kiến sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm 2014. Chiếc tàu thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được bàn giao trong năm 2015. Tuy nhiên, việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện.