Nga bảo vệ quyết định triển khai hệ thống phòng không S-400 đến Crimea

ANTD.VN -Ngày 10/1, trả lời báo giới về việc triển khai sư đoàn tên lửa phòng không S-400 thứ hai đến Crimea, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho rằng, việc Nga tiến hành những biện pháp đảm bảo an ninh không nên bị coi là một mối đe dọa, đồng thời khẳng định Moskva hoàn toàn có quyền làm điều này. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov

Ông Peskov nhấn mạnh, Moskva biết rằng những hành động khiêu khích ở khu vực biên giới Nga-Ukraine gần bán đảo Crimea vẫn đang tiếp diễn.

Tên lửa phòng không S-400 tại Crimea

Khi được hỏi về việc Điện Kremlin có lo sợ trước mối đe dọa từ Ukraine hay không, ông Peskov nêu rõ: "Chắc chắn việc Nga tiến hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh không nên bị coi là một mối đe dọa đối với bất cứ ai. Những hành động đó chỉ nhằm đảm bảo an ninh riêng mà đương nhiên phía Nga hoàn toàn có quyền làm điều này".