- Ấn Độ phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-IV
- Tổng thống Duterte không muốn Philippines tập trận với Mỹ trên biển Đông
- Trung Quốc chỉ trích vì báo Nhật Bản đăng ảnh tàu sân bay tối mật
Su-35 là mẫu máy bay kế nhiệm của Su-30 và được xếp vào loại tiêm kích thế hệ 4++ tức là cao hơn các máy bay thế hệ 4 khác, tuy nhiên, lại kém các máy bay thế hệ 5 ở khả năng mang được vũ khí và tốc độ bay.
Su-35 được xây dựng trên khung máy bay Flanker trọng lượng nhẹ và trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại. Với các công nghệ của máy bay thế hệ 5, chiến đấu cơ Su-35 hiện đang được coi là máy bay tiên tiến và đáng tin cậy nhất đang được sử dụng trong không quân Nga. Mặc dù không có khả năng tàng hình và radar quét mảng pha điện tử chủ động, Su-35 có thể điều hướng linh hoạt ở tốc độ thấp và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách xa 400km.
Lô Su-35 đầu tiên vừa được Nga bàn giao cho Trung Quốc
Theo tờ Nhân dân Nhật báo, lí do có sự mua bán nhanh chóng máy bay Su-35 giữa Nga và Trung Quốc là do quân đội Trung Quốc gần đây đã ra mắt chiến đấu cơ thế hệ 5 J-20, nên phía Nga lo sợ khi J-20 được biên chế, Su-35 sẽ mất giá trị ở thị trường Trung Quốc. Tờ báo này cũng phán đoán rằng, SU-35 sẽ là loại chiến đấu cơ cuối cùng Trung Quốc phải mua của Nga.
Trung Quốc đã chính thức trình làng 2 chiếc chiến đấu cơ J-20 ở triển lãm hàng không Chu Hải hồi tháng 11-2016. Thông số về loại máy bay này chưa được tiết lộ nhưng Bắc Kinh tự tin rằng, nó có thể sánh ngang được với PAK-FA của Nga hoặc F-22 của Mỹ.
Lí do Trung Quốc muốn mua Su-35 trước đây còn được nhiều chuyên gia nhận định rằng, do nước này muốn sở hữu loại động cơ AL-117S. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào động cơ nội địa WS-10 nhưng nó không thể hoạt động ổn định như AL-117S của Nga. Do đó, nếu kĩ sư Trung Quốc mổ xẻ và nhái lại được động cơ từ Nga, nước này có thể thu hẹp khoảng cách về công nghệ với chính Nga và phương Tây trong lĩnh vực chế tạo máy bay.