Nga bàn giao lô máy bay huấn luyện Yak-130 đầu tiên cho Myanmar

ANTD.VN - Ngày 21-3, Nga đã hoàn thành việc bàn giao lô máy bay huấn luyện Yak-130 đầu tiên cho không quân Myanmar và toàn bộ hợp đồng sẽ được hoàn thành trong năm 2017.

Đó là tiết lộ của ông Mikhail Petukhov, phó giám đốc Cơ quan Hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga (FSMTC) khi ông dẫn đầu một phái đoàn Nga tham dự Triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế LIMA-2017 tại Langkawi, Malaysia.

Theo ông Petukhov, lô đầu tiên gồm 3 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 đã được bàn giao cho Myanmar trong năm 2016. Toàn bộ hợp đồng được ký năm 2015 này sẽ được thực hiện trong năm 2017, bao gồm bàn giao nốt một mô hình máy bay huấn luyện cùng các hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần kèm theo.

Máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga

Ngoài ra, phó giám đốc FSMTC còn cho biết thêm rằng, Nga có kế hoạch sẽ cung cấp thêm một lô máy bay huấn luyện Yak-130 nữa cho Myanmar vào năm 2018.

Yak-130 là máy bay huấn luyện chiến đấu có các tính năng mô phỏng gần giống với các dòng máy bay chiến đấu thế hệ 4++, bao gồm Su-30, MiG-29, Eurofighter Typhoon, Rafale…

Yak-130 có nhiều đặc điểm nổi bật như buồng lái được trang bị các thiết bị cảnh báo kĩ thuật số và có khả năng vận hành bay giống với các mẫu máy bay tấn công hiện đại khác.

Mặc dù, mẫu máy bay này nhỏ nhắn nhưng nhiên lại có thể mang được 3 tấn vũ khí bao gồm bom KAB-500, tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, tên lửa dẫn đường bằng laze Kh-25 và các hệ thống súng máy có sức công phá lớn.