Nga bàn giao 6 tiêm kích đánh chặn MiG-31 cho Syria

ANTĐ - Theo hãng tin BGN News, 6 chiếc chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31 từ Nga đã được bàn giao cho Syria như một phần của thoả thuận kí giữa chính quyền 2 nước từ năm 2007.

Hãng tin BGN News của Thổ Nhĩ Kì cho biết, 6 chiến đấu cơ trên đã đến với căn cứ không quân Mezze ở ngoại ô thủ đô Damascus vào hôm 16-8, tuy nhiên, hiện chính phủ Nga và Syria chưa chính thức đưa ra tuyên bố về việc bàn giao này. 

 Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga

Vào năm 2007, Nga đã kí 2 thoả thuận cung cấp chiến đấu cơ MiG-31 và MiG-29M cho Syria. Hợp đồng MiG-29M đã được thực hiện, tuy nhiên, việc bàn giao MiG-31 lại bị trì hoãn ít lâu do áp lực từ phía Israel. Đến năm 2009, Nga đã khẳng định vẫn sẽ hoàn thành hợp đồng đã kí với tổng cộng 8 chiếc MiG-31.
Hiện Nga đang thúc đẩy việc thành lập một liên minh quốc tế nhằm chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) với sự góp mặt của Iraq, Syria và lực lượng người Kurd cũng như nhiều nước trong khu vực khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng vừa có cuộc gặp mặt với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif vào hôm 17-8 để họp bàn về vấn đề chống khủng bố và nội chiến tại Syria.
Chiến đấu cơ MiG-31 được bắt đầu sản xuất từ năm 1979 nhằm thay thế cho MiG-25 "Foxbat”. Các chiến đấu cơ đa nhiệm tầm xa MiG-31 có thể không kích được cả các mục tiêu trên bộ và trên không. Phiên bản mới sắp được giới thiệu của MiG-31 sẽ có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400km và điều khiển 6 tên lửa tấn công cùng lúc.

MiG-31 được thiết kế với 10 giá treo vũ khí (4 dưới bụng, 6 trên cánh) mang được các loại tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm siêu xa. 4 giá treo ở dưới bụng chỉ dùng để lắp tên lửa không đối không tầm siêu xa Vympel R-37 đạt tầm bắn tới 280km. Tuy nhiên, MiG-31 không được thiết kế cho cận chiến và chuyển hướng nhanh.