Nga bác tin đồn hết tên lửa cho không kích ở Syria

ANTĐ - Tư lệnh không quân Nga, tướng Viktor Bondarev vừa lên tiếng phủ nhận thông tin các máy bay Nga hết tên lửa để sử dụng trong không kích ở Syria.

“Việc Nga thiếu tên lửa là hoàn toàn sai sự thật. Không có giám đốc nhà máy nào gọi cho tôi để phàn nàn về việc họ đã phải hoạt động hết công suất”, Tư lệnh không quân Nga, tướng Viktor Bondarev nói với tờ Komsomolskaya Pravda vào hôm 5-11.

Nga phủ nhận không hết tên lửa cho chiến dịch không kích tại Syria 

Các đây một vài hôm, nhiều hãng truyền thông phương Tây cho biết, công nhân ở các nhà máy sản xuất vũ khí Nga đang bị bắt buộc phải làm việc 3 ca để chế tạo đủ tên lửa cho quân đội sử dụng tại Syria.

Kể từ khi chiến dịch không kích của Nga được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad vào hôm 30-9, Moscow đã triển khai hơn 50 máy bay bao gồm các chiến đấu cơ Su-34, Su-24SM, máy bay tấn công Su-25, Su-30SM và cả trực thăng Mi-8 và Mi-24. Các phi công Nga đã tiến hành hơn 1.600 đợt không kích và tiêu diệt 2.000 mục tiêu của khủng bố tại Syria.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của mình, ông Bondarev cho biết: “Nga đã nghiên cứu mọi mối đe doạ. Ngoài các máy bay tấn công, máy bay ném bom, trực thăng, chúng tôi điều thêm đến Syria cả các hê thống tên lửa phòng không S-300 nhằm đề phòng mọi trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra. Những vấn đề nguy hiểm có khả năng xảy đến như việc máy bay Nga bị chiếm quyền kiểm soát hay căn cứ quân đội Nga bị tấn công. Các hệ thống tên lửa này cũng sẽ bảo vệ cho cả quân đội Syria”.