Nga, Ấn hoàn thành thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5

ANTĐ - Ngày 10-1, giám đốc hợp tác quốc tế của công ty liên danh sản xuất máy bay Nga-Ấn cho biêt, hai bên đã hoàn thành thiết kế ban đầu đối với dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA). 

“Đến nay, chúng tôi và đối tác Ấn Độ đã hoàn thành thiết kế phiên bản xuất khẩu máy bay Sukhoi PAK FA, Ấn Độ gọi là FGFA. Chúng tôi đã có tài liệu và nắm được phạm vi của giai đoạn thiết kế tới, quy mô sản xuất trong tương lai”, ông Andrey Marshankin cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh News Service của Nga.

Theo ông, trong khi phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga do một phi công điều khiển thì không quân Ấn Độ lại muốn đó là dòng máy bay chiến đấu do 2 phi công điều khiển.

Máy bay chiến đấu tàng hình PAK FA T-50 của Nga

“Trong điều kiện chiến tranh hiện đại đầy khó khăn thì việc đồng thời điều khiển máy bay và tấn công các mục tiêu của kẻ thù cực kỳ khó khăn. Hiện tại, phía Ấn Độ đề xuất phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của nước này sẽ do 2 phi công điều khiển”, ông cho biết thêm.

Sukhoi PAK FA (T-50) là loại máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của không quân Nga, dự kiến được phát triển để thay thế các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27, cũng như Mikoyan MiG-29. Máy bay đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2010 và việc bàn giao dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2016.

Trong khi đó, phiên bản FGFA của Ấn Độ, được phát triển chung giữa tập đoàn Sukhoi của Nga và Công ty hàng không Hindustan (HAL) của Ấn Độ, là một biến thể của máy bay chiến đấu PAK FA.

Theo chương trình FGFA, Ấn Độ sẽ đầu tư 5,5 tỷ USD để phát triển loại máy bay tàng hình này và sau đó sẽ chi khoảng 25 tỷ USD để mua 127 chiếc FGFA, sản xuất trong nước với sự hợp tác của Nga, cho không quân.