NATO thử nghiệm năng lượng tự nhiên trong chiến tranh

ANTĐ - Các công ty trong lĩnh vực quốc phòng cùng NATO sẽ thử nghiệm những thiết bị lấy năng lượng tự nhiên như máy tổng hợp năng lượng mặt trời và tua-bin gió, nhằm sử dụng cho các hoạt động trên chiến trường và hỗ trợ nhân đạo. 

Hơn 1.000 binh sĩ NATO sẽ dành 12 ngày trong tháng 6 tại Hungary, để thử nghiệm các công nghệ năng lượng tự nhiên như mạng lưới điện, pin mặt trời và tua bin gió, anh Susanne Michaelis, một sĩ quan tham gia cuộc thử nghiệm cho biết.

Các thiết bị thử nghiệm của NATO có khả năng tổng hợp năng lượng từ tự nhiên

Một vài nhà thầu như Công ty quốc phòng và an ninh Thales – một chi nhánh của Tập đoàn hàng không vũ trụ Pháp Thales SA, cùng 2 công ty Multicon Solar AG của Đức và GmbH Áo đã phối hợp với NATO trong việc phát triển dự án này.

Những công nghệ mới được thử nghiệm bao gồm một máy phát điện năng lượng mặt trời loại nhỏ, bộ sạc bằng năng lượng mặt trời và lều cách nhiệt cho binh sĩ. Tất cả mọi thứ đều nhằm mục đích thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, có thể bị cắt đứt trong quá trình chiến tranh.

Cuộc thử nghiệm này của NATO được tiến hành sau khi 3.000 binh lính Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một cuộc tấn công của quân địch vào đoàn xe chở nước và nhiên liệu ở Iraq và Afghanistan.

“Rất nhiều người có thể chết hoặc bị thương trong quá trình cung cấp nước và nhiên liệu cho quân đội. Nếu bạn tấn công vào một chiếc xe tải chở nhiên liệu, nó sẽ phát nổ và đốt cháy toàn bộ nguồn cung cấp đó. Không có gì có thể ngăn cản được điều này. Tuy nhiên, nếu bạn bắn vào một tấm pin năng lượng mặt trời, nó sẽ bị hư hỏng nhưng phần còn lại của hệ thống vẫn hoạt động bình thường”, Michaelis nói với trang Bloomberg.

Để thử nghiệm các thiết bị năng lượng tự nhiên, quân đội NATO sẽ phải tạo ra các tình huống giống thật như nguồn năng lượng bị cắt đứt, đường vận chuyển ngập lụt hay nguồn nước và dầu diesel bị nhiễm bẩn.

Theo Bloomberg, đến năm 2025, quân đội Mỹ dự kiến sẽ tạo ra được khoảng 1 gigawatt năng lượng tự nhiên và tái tạo cho các căn cứ của mình.