NATO nói gì về cuộc tập trận quy mô lớn Vostok 2018 của Nga?

ANTD.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ theo dõi sát cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Vostok 2018 do Nga tổ chức, Quyền phó Phát ngôn NATO Dylan White ngày 28-8 cho biết.

Gần 300.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc tập trận Vostok 2018

“Tất cả các quốc gia đều có quyền tiến hành các cuộc tập trận quân sự, nhưng điều quan trọng là việc này được thực hiện một cách minh bạch và có thể dự đoán được. NATO và Nga đã trao đổi về các cuộc tập trận quân sự tại một cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga hồi tháng 5. Chúng tôi thường theo dõi các cuộc tập trận của Nga. Chúng tôi cũng làm như vậy với Vostok 2018”, ông White nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, gần 300.000 quân nhân, 36.000 xe tăng và xe bọc thép cùng nhiều phương tiện khác, hơn 1.000 máy bay sẽ tham gia cuộc tập trận Vostok 2018.

Điều này khiến Vostok 2018 trở thành cuộc tập trận lớn nhất của Nga kể từ cuộc tập trận Zapad vào năm 1981.

NATO đã mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình tại Đông Âu sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014.

Matxcơva đã nhiều lần phản đối sự tăng cường quân sự của NATO gần biên giới Nga, cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu sự cân bằng trong khu vực và dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới.